Một hội thẩm nhân dân nhập viện, phiên tòa xử Tòng Thiên Mã bị hoãn

Tối qua, một hội thẩm nhân dân trong HĐXX vụ án Phan Bá Tòng bị bệnh phải nhập viện nên phiên tòa phải tạm hoãn.

Sáng 31/3, TAND TP Cần Thơ cho biết phiên tòa xét xử bị cáo Phan Bá Tòng (44 tuổi, còn gọi Tòng Thiên Mã, Giám đốc Công ty Thiên Mã, KCN Trà Nóc II) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tạm hoãn, do có một hội thẩm nhân dân trong HĐXX bị bệnh đột xuất.

Theo chủ tọa phiên tòa, vị hội thẩm này bị bệnh phải nhập viện cấp cứu vào tối 30/3 nên tòa quyết định hoãn phiên xét xử. TAND TP Cần Thơ sẽ có thông báo ngày mở lại phiên tòa sau.

HĐXX nhóm 5 bị cáo trong vụ án Tòng Thiên Mã. Ảnh: Minh Anh.

Theo cáo trạng, bị cáo Phan Bá Tòng và Trần Thị Diễm (48 tuổi, kế toán trưởng) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 139 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt 12-20 năm đến tù chung thân.

Tòng và Diễm bị cáo buộc có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt số tiền 147 tỷ đồng của một ngân hàng, có chi nhánh tại Cần Thơ.

Ba cán bộ ngân hàng là Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu); Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Tòng (hàng đầu) và Diễm (hàng sau, từ trái qua) tại phiên tòa. Ảnh: Minh Anh.

Những người này bị cho đã sai phạm trong quá trình cho vay để Tòng và Diễm, chiếm đoạt số tiền trên gây thiệt hại cho ngân hàng.

Viện KSND Tối cao giao cho Viện KSND TP Cần Thơ thực hành quyền công tố và kiểm sát vụ án. HĐXX gồm 5 người, TAND TP Cần Thơ triệu tập 70 đương sự liên quan.

Trong ngày xét xử đầu tiên vào hôm qua (30/3), bị cáo Tòng cho rằng do hoạt động kinh doanh của công ty, hàng hóa không xuất khẩu nên thua lỗ, chứ không có ý Lừa đảo chiếm đoạt 147 tỷ đồng.

Trong ngày đầu tiên khi được dẫn giải đến phiên tòa, bị cáo Tòng cười khá tươi sau hai năm bị bắt tạm giam từ ngày 31/3/2016 đến nay. Ảnh: Minh Anh.

Bị cáo khai từ năm 2009 đến 2011, hàng hóa của công ty không thể xuất khẩu được nên tồn kho 3.000 tấn cá tra thành phẩm dẫn đến lỗ 200 tỷ đồng.

Còn bị cáo Diễm khai bản thân chỉ làm công ăn lương và thực hiện theo chỉ đạo của giám đốc công ty chứ không tư lợi trong số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt.

“Nếu không làm, bị cáo sẽ mất việc. Ông Tòng nói rằng tất cả hồ sơ ông sẽ chịu trách nhiệm”, Diễm khai tại phiên tòa.

Nhóm 3 cán bộ ngân hàng cho rằng không có hành vi Cố ý làm trái vì các hợp đồng tín dụng đều được trình lên Hội sở thẩm định. Khi nào Hội sở đồng ý, chi nhánh mới phát vay và giải ngân.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mot-hoi-tham-nhan-dan-nhap-vien-phien-toa-xu-tong-thien-ma-bi-hoan-post830615.html