Một khi đã may mắn thì mua bình hoa cho vui cũng trúng tiền tỷ

Vô tình mua bình hoa 1 euro, chàng trai may mắn nhất năm trúng hơn 2 tỷ đồng vì chiếc bình quý ấy là của vua Càn Long.

Đừng từ bỏ việc sưu tầm những món đồ có từ thời “ông bà ta” bởi biết đâu một ngày, may mắn sẽ gọi tên bạn vì món đồ ấy là cổ vật.

Và chàng trai may mắn ấy là một người chuyên kinh doanh đồ cũ ở Hertfordshire. Trong 1 lần lang thang trên một cửa hàng từ thiện, chàng trai đã mua một chiếc bình với giá 1 euro Anh.

Vì không biết làm gì nên anh đã đăng bán chiếc bình quý lên Ebay. Thật bất ngờ, món đồ anh mua lại thu hút sự chú ý của nhiều người.

Các nhà sưu tầm nghệ thuật liên tục trả giá món đồ, khiến chủ sở hữu rút tên khỏi danh sách đấu giá và mang nó đi thẩm định.

Kết quả của bên giám định cho thấy, món đồ này thuộc về một vị Hoàng đế Trung Quốc thế kỷ 18.

Cận cảnh chiếc bình quý trên tay khảo cổ gia Liu Liu.

Lọ hoa hình quả lê cao 20,32 cm. Hoa văn của chiếc lọ đậm chất cung đình, sử dụng nền màu vàng và hoa văn màu xanh cốm, giữa bình hoa khảm một bài thơ và triện dấu màu đỏ của hoàng đế Càn Long.

Được biết, công ty Swaves sẽ hỗ trợ đấu giá cổ vật này vào ngày 8/11 sắp tới, ước tính bình cổ giá có thể lên tới 80.000 euro (khoảng 2,2 tỷ đồng).

Dĩ nhiên, anh chàng may mắn ấy đã không khỏi bất ngờ khi món đồ anh mua với giá hơn một euro tại một cửa hàng từ thiện có giá trị tới 80.000 euro sau khi rao bán trên mạng.

Trước đó, một chiếc bình sứ Trung Quốc từ thế kỉ 18 được cặp vợ chồng người Pháp tìm thấy trong hộp giày tại nhà kho trên gác mái.

Chiếc bình quý hiếm này đã được bán với giá 19 triệu USD (khoảng hơn 430 tỷ đồng) tại phiên chợ đấu giá của công ty Sotheby ở Paris, Pháp.

Chiếc bình được thiết kế hoàn hảo với chiều cao 30cm, có nước sơn tinh xảo kết hợp giữa màu xanh lục, xanh dương, vàng và tím.

Các chuyên gia cho rằng đây là chiếc bình sứ được chế tác thủ công đặc biệt phức tạp và cực kì hiếm hoi dành riêng cho một vị hoàng đế triều đại nhà Thanh của Trung Quốc.

Mặc dù chiếc bình có giá trị "trên trời" nhưng đây cũng không phải là mức giá cao nhất được đưa ra cho những món đồ sứ quý hiếm từng thuộc sở hữu của các vị vua ở Trung Quốc. Những đồ vật sứ quý hiếm từ thời Vua Càn Long luôn được bán với giá cực cao.

Một chiếc bát sứ của vị vua này từng được bán với giá 30,4 triệu USD ở Hồng Kông. Trong khi đó, chiếc bát 1000 năm tuổi từ thời nhà Tống đã được bán với giá 38 triệu USD và một chiếc chén gốm triều đại nhà Minh cũng được bán với giá 36,3 triệu USD.

Trung Hoa nổi tiếng với những tác phẩm gốm sứ tuyệt đẹp. Theo thời gian, trải qua những biến cố và thăng trầm, các tác phẩm đó dần dần bị hư hại và biến mất.

Vua Càn Long (1711-1799) là một trong những Hoàng đế được nhiều người biết đến và có thời gian trị vì lâu nhất ở Trung Quốc, trong giai đoạn thế kỷ 18. Ông cũng là người sưu tầm nghệ thuật lâu năm. Các món đồ thuộc sở hữu của Hoàng đế này được giới sưu tầm đồ cổ săn tìm và có giá trị cao.

Minh Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chang-trai-mua-binh-hoa-30-nghin-trung-lon-hon-2-ty-dong-a448221.html