Một kịch bản, nhiều dự đoán

Nội các Anh cuối cùn đã nhất trí với bản dự thảo thỏa thuận về việc London rời Liên minh Châu Âu (EU) hay còn được gọi là Brexit, sau một cuộc tranh luận sôi nổi.

Thứ nhất là đối với các doanh nghiệp. Các Cty ở Anh và EU đã dành nhiều tháng để chuẩn bị cho một Brexit hỗn loạn. Nỗi sợ lớn nhất của họ là “Brexit cứng”, tức Anh rời đi mà không có bất kỳ thỏa thuận nào, dẫn đến các rào cản thương mại mới. Rủi ro đó chưa được loại bỏ hoàn toàn và các Cty vẫn thận trọng. Tuy nhiên, các nhóm kinh doanh bao gồm Hiệp hội bán lẻ Anh hoan nghênh tin tức về một thỏa thuận tiềm năng. Thỏa thuận này bao gồm một giai đoạn chuyển tiếp trong đó hầu hết các quy tắc giao dịch cho các Cty ở Anh sẽ vẫn như cũ. Nhưng các doanh nghiệp cũng đã được cảnh báo để chuẩn bị cho một kịch bản xấu, tức là khả năng thỏa thuận này bị loại bỏ. Một vấn đề nữa: Thỏa thuận chỉ bao gồm các điều khoản “ly hôn”, và không cung cấp cho các doanh nghiệp nhiều sự rõ ràng về mối quan hệ kinh doanh trong tương lai giữa Anh và đối tác thương mại lớn nhất sau đó.

Thứ hai là với thị trường. Đồng bảng Anh đã biến động kể từ khi người Anh bỏ phiếu rời EU vào tháng 6-2016, và nó vẫn giao dịch thấp hơn gần 14% so với ngày trưng cầu dân ý. Và nếu có một thỏa thuận, đồng tiền này sẽ tăng giá và cả đồng EUR cũng có lợi.

Thứ ba là nền kinh tế. Tất nhiên, một thỏa thuận Brexit sẽ thúc đẩy nền kinh tế Anh đang bị đe dọa. Trong khi những rủi ro lâu dài đối với tăng trưởng tiềm năng của Anh từ Brexit đang từng ngày lớn dần, triển vọng của một thỏa thuận cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể cho nền kinh tế Anh trong trung hạn. Đã có nhiều ước tính, một thỏa thuận sẽ nâng mức tăng trưởng kinh tế Anh lên 2% vào năm 2019, từ 1,3% trong năm nay. Nền kinh tế Anh giảm mạnh sau cuộc bỏ phiếu Brexit, nhưng rất may vẫn tránh được suy thoái. Đầu tư cũng giảm mạnh. Nhưng nếu xảy ra một kịch bản Brexit hỗn loạn, không có một thỏa thuận, chính nó có thể sẽ phá vỡ hoàn toàn nền kinh tế và đẩy nước này vào một cuộc suy thoái kéo dài.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_198279_mot-kich-ban-nhieu-du-doan.aspx