Một lao động Việt gặp nạn tử vong tại Nhật Bản

Đang làm việc tại một công trường ở Nhật Bản, một lao động ở Quảng Bình không may gặp nạn và tử vong sau đó.

Sáng 21-3, tin từ UBND thị trấn Quy Đạt (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) xác nhận, một lao động ở địa phương vừa tử vong khi đang làm việc tại Nhật Bản.

Ngôi nhà mà gia đình anh Kh. hiện đang sinh sống

Nạn nhân là anh Đinh Duy Kh. (SN 1986, ở Tiểu khu 8, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa).

Theo người nhà nạn nhân, ngày 19-3, gia đình nhận được hung tin anh Kh. tử nạn trong lúc làm việc tại công trường ở Nhật Bản. Nguyên nhân là khi đang lao động, một chiếc xe ở công trường bị lật, đè lên người khiến anh Kh. bị thương nặng và tử vong sau đó.

Được biết, anh Kh. sang Nhật Bản làm công nhân theo diện xuất khẩu lao động từ tháng 12-2016. Nạn nhân đã có vợ và con gái mới 3 tuổi.

Hiện gia đình muốn đưa thi thể anh về Việt Nam nhưng không có kinh phí vì gia đình rất nghèo.

Hoàng Phúc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/sat-hai-thieu-nu-moi-quen-nam-thanh-nien-lanh-an-25-nam-tu-20180321175647044.htm