Một loạt giải đấu ở Đông Nam Á lùi thời gian

Quyết giữ nguyên lịch trình AFF Suzuki Cup 2020 nhưng Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) buộc phải lùi thời gian tổ chức AFF Cup nữ (dự kiến diễn ra vào tháng 5 tại Philippines) cùng một loạt các giải đấu khu vực cho đến cuối năm. Đó là 3 giải trẻ: U.18 nữ (dự kiến tháng 6), U.16 nam (tháng 7) và U.19 (sẽ cố gắng chuyển từ tháng 8 sang tháng 9 để chuẩn bị cho vòng chung kết U.19 châu Á 2020 vào tháng 10 khi lần đầu tiên Đông Nam Á có tới 6 đại diện giành vé).

Việt Nam là ĐKVĐ AFF Cup, sau khi đánh bại Indonesia ở chung kết năm 2018

Việt Nam là ĐKVĐ AFF Cup, sau khi đánh bại Indonesia ở chung kết năm 2018

Chỉ có giải U.15 nữ là vẫn diễn ra theo dự kiến vào tháng 9 tại Indonesia. Ngoài ra, 3 giải: futsal Đông Nam Á, futsal các CLB và vô địch bóng đá bãi biển cùng do Thái Lan đăng cai sẽ được tổ chức vào cuối năm theo đề xuất của nước chủ nhà.

Riêng Giải vô địch các CLB Đông Nam Á lần đầu tiên dự kiến tổ chức từ tháng 5 đến tháng 11 được hoãn hẳn, chuyển sang năm 2021. Đây là giải có sự tham dự của 12 CLB hàng đầu khu vực. Trong đó, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam được cử 2 đại diện (Việt Nam là Hà Nội và TP.HCM, vô địch, á quân V.League 2019). Myanmar và Singapore mỗi nước có 1. Các đội của Brunei, Philippines, Lào, Campuchia và Timor-Leste đá play-off để tìm ra 2 đại diện còn lại.

Trung Dũng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202003/mot-loat-giai-dau-o-dong-nam-a-lui-thoi-gian-2995495/