Một loạt hội nghị của APEC ở Malaysia phải điều chỉnh lịch do COVID-19

Malaysia, nước đăng cai tổ chức các hội nghị APEC 2020, đưa ra quyết định này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của tất cả các phái đoàn APEC.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 14/3/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 14/3/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Malaysia ngày 17/3 thông báo một loạt hội nghị của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) dự kiến diễn ra vào tháng Tư tới, sẽ phải hoãn cho đến tháng Sáu năm nay trong bối cảnh quốc gia này đang phải ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo thông báo của Bộ Thương mại và Công nghiệp Quốc tế Malaysia (MITI), hội nghị các quan chức cấp cao của APEC và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 15-26/6 và Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC sẽ diễn ra trong 2 ngày 27-28/6.

MITI khẳng định Malaysia, nước đăng cai tổ chức các hội nghị APEC 2020, đưa ra quyết định trên nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của tất cả các phái đoàn APEC.

Malaysia hiện là quốc gia Đông Nam Á chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 khi đã ghi nhận tới 566 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Chính phủ nước này đã thông báo phong tỏa toàn bộ đất nước trong 2 tuần, bắt đầu từ ngày 18/3./.

Lan Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/mot-loat-hoi-nghi-cua-apec-o-malaysia-phai-dieu-chinh-lich-do-covid19/628927.vnp