Một lòng một dạ tôn thờ cố Công nương Diana, người hâm mộ dậy sóng trước thông tin bà Camilla sẽ trở thành Hoàng hậu nước Anh

Cuộc hôn nhân đầy sóng gió của Thái tử Charles với Công nương Diana đã khép lại. Giờ đây vị Thái tử 'già nua' đang mãn nguyện với bà vợ mới - Camilla, người có thể trở thành Hoàng hậu tương lai của nước Anh.

Ai cũng biết đến cuộc tình của Thái tử Charles với bà Camilla Parker Bowles. Gặp và yêu nhau khi còn trẻ, nhưng do sự phản đối của Hoàng gia mà họ phải xa nhau mỗi người mỗi ngả. Charles kết hôn với Công nương Diana còn Camilla kết hôn với ông Đại úy Andrew Parker Bowles.

Cả hai cuộc hôn nhân đều không có hạnh phúc mà nguyên nhân chủ yếu là Thái tử Charles và Camilla không quên được nhau. Hơn 10 năm trước khi Charles ly hôn với Diana, Thái tử đã "chung sống" với Camilla. Nhưng do cái chết đầy thảm khốc của Diana trong đường hầm ở Paris đã bắt họ phải chờ đến tận tháng 4/2006 mới làm đám cưới.

Người hâm mộ cho rằng bà Camilla không xứng đáng trở thành Hoàng hậu của họ và
nhiều người dân nước Anh tuyên bố họ sẽ không bao giờ tha thứ cho bà Camilla vì đã
chen ngang vào cuộc hôn nhân giữa Thái tử Charles và Công nương Diana quá cố.

Gần một năm sau đám cưới, việc bà Camilla Parker Bowles trở thành Nữ Công tước vùng Cornwall diễn ra lặng lẽ đến mức dân chúng đã đi đến kết luận rằng: Người đàn bà có thời bị coi là một trong những người bị căm ghét nhất nước Anh đã mất hết hy vọng trở thành Hoàng hậu trong tương lai.

Thực tế diễn ra đã khác. Camilla đang dần từng bước loại trừ những trở ngại ngăn cản bà. Đầu tiên là quan hệ của bà với công chúng, rồi quan hệ giữa bà với Hoàng gia ngày càng được cải thiện tốt hơn. Về phần một số những người dân Anh, vốn rất công bằng, cũng bắt đầu hiểu được mối tình bất thường kéo dài tới hơn 30 năm của nhà vua tương lai với một phụ nữ không đẹp, hơn ông 3 tuổi, một cuộc tình đã phải vượt qua biết bao khó khăn trắc trở để đến cái kết có hậu ngày hôm nay. Quả thật cũng rất đáng trân trọng!

Việc bà Camilla có làm Hoàng hậu hay không đang là vấn đề tranh cãi.

Bạn bè thân cận của Charles nói rằng, chưa bao giờ ông cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Thói quen gắt gỏng của ông gần như đã biến mất. "Khi ở bên Camilla, ông ấy luôn luôn cảm thấy thoải mái. Ông thường dựa vào bà trong những lúc khó khăn".

Có hai lý do khiến Charles cảm thấy hài lòng. Thứ nhất là ông đã được ở bên Camilla để bảo vệ bà. Trong nhiều năm, ông đã rất đau buồn khi thấy người mình yêu trở thành đối tượng công kích của dư luận, đôi khi rất quá khích. Công chúng kết tội cho Camilla tới hai lần: Tội lừa dối chồng cũ và tội phá hoại cuộc hôn nhân "đẹp như mơ" của Diana và Charles. Trong ông đã hình thành một bản năng tự nhiên luôn muốn bảo vệ bà. Ông đã đầu tư một khoản bảo hiểm sinh mạng 4,5 triệu USD để bà có lợi tức riêng khi ông mất. Lý do thứ hai khiến Charles cảm thấy hài lòng là ước mơ cháy bỏng của ông được thấy Camilla cùng ông chia sẻ chiếc ngai vàng nước Anh, muốn bà trở thành hoàng hậu của ông đã bắt đầu có hy vọng sẽ trở thành hiện thực.

Bà Camilla là vợ hợp pháp của Thái tử Charles.

Cho đến nay, vấn đề Thái tử Charles có được truyền ngôi vua và bà Camilla có trở thành Hoàng hậu của nước Anh hay không hiện đang là vấn đề được người dân nước Anh đặc biệt quan tâm và xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề này. Mới đây, một loạt các trang tin ở Anh đã đăng tải thông tin gây sốc, tiếp tục khiến dư luận nước này dậy sóng khi khẳng định bà Camilla chắc chắn sẽ trở thành Hoàng hậu, đó là điều không thể nào phủ nhận được.

Theo đó, nếu Nữ hoàng Anh qua đời, người đứng đầu danh sách thừa kế ngai vàng sẽ lên ngôi vua, đó chính là Thái tử Charles. Pavlos Eleftheriadis - giáo sư luật tại Đại học Oxford cho biết Camilla sẽ là Hoàng hậu của nước Anh theo quy định của Hoàng gia. Giáo sư này cho biết Camilla sẽ là Queen Consort (đương kim Hoàng hậu) - một danh hiệu cao quý trao cho vợ của một vị vua.

Giáo sư Pavlos Eleftheriadis tiết lộ: "Bà Camilla sẽ là một hoàng hậu. Vai trò của bà ấy là vợ của một vị vua. Tuy nhiên, đây là một vai trò rất hạn chế. Bà ấy là vợ của một người đứng đầu nhà nước không phải là một người đứng đầu nhà nước.

Theo Đạo luật Hôn nhân Hoàng gia năm 1772, giấy kết hôn của cặp đôi đã được Hội đồng tư pháp thông qua vào tháng 3/2005. Vì vậy, khi Thái tử Charles lên ngôi, bà ấy sẽ là đương kim hoàng hậu, cho dù bà ấy có muốn hay không".

Thông tin này ngay lập tức khiến những người vốn tôn thờ cố Công nương Diana phẫn nộ. Nhiều ý kiến bình luận rằng họ sẽ không bao giờ gọi bà Camilla là Hoàng hậu vì với họ chỉ có Công nương Diana quá cố mới xứng đáng. Mặc dù vậy, việc bà Camilla có được gọi là Hoàng hậu hay không vẫn còn bỏ ngỏ vì việc lên ngôi của Thái tử Charles vẫn đang được xem xét trong khi đó Nữ hoàng Anh vẫn đang ở ngôi vua và bà chưa có ý định truyền lại ngôi cho con trai của mình.

Ngọc Anh (Theo nld.com.vn)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/hau-truong/chuyen-lang-sao/mot-long-mot-da-ton-tho-co-cong-nuong-diana-nguoi-ham-mo-day-song-truoc-thong-tin-ba-camilla-se-tro-thanh-hoang-hau-nuoc-anh-247301.htm