Một lượt hút shisha còn độc hại hơn cả gói thuốc lá

Một nghiên cứu gần đây của Mỹ cho biết, hút shisha tẩm hương làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và béo phì, tác hại còn hơn cả nguyên một gói thuốc lá.

Theo trang Daily Mail, những người hít phải khói thuốc shisha có nhiều nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và béo phì.

Nghiên cứu cho thấy hút thuốc lá không liên quan đến béo phì, hội chứng chuyển hóa, rối loạn lipid máu hoặc tiểu đường.

Các nhà nghiên cứu tại Trường Y Bryant và Sussex (Anh) cảnh báo rằng tác động tiêu cực của một bình hút Shisha tương đương hoặc nhiều hơn hút nguyên một gói thuốc lá, theo Tech 2.

Trong khi shisha có thể không chứa nhiều chất phụ gia như thuốc lá, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy nước từ ống hút shisha vẫn không an toàn.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của 9.840 người, gồm những người không hút thuốc, từng hút thuốc, đang hút thuốc và người hút shisha.

Kết quả sinh hóa được đo và phân tích bằng phân tích máu. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hút shisha làm tăng nguy cơ béo phì, hội chứng chuyển hóa, tiểu đường và lipid máu.

Giáo sư Gordon Vernes, thuộc Đại học Brighton và Trường Y khoa Sussex (Anh), cho biết: Một lượt hút shisha có thể hít một lượng chất độc hại nhiều hơn cả một gói thuốc lá, theo Daily Mail.

Các chất độc trong khói thuốc kích thích phản ứng viêm làm cho các mô kháng lại tác dụng của insulin, từ đó gây rối loạn đường huyết, các nhà nghiên cứu cho biết.

Thiên Lan

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/mot-luot-hut-shisha-con-doc-hai-hon-ca-goi-thuoc-la-1040526.html