Một mình 'gánh' hàng công, Công Phượng được thầy khen ngợi

Trong một trận đấu mà các đồng đội đã chơi khá dưới sức, Công Phượng gần như phải 'gánh' cả mặt trận tấn công của HAGL.

Chân sút sinh năm 1995 là người mở tỷ số cho HAGL ngay phút 12. Tuy nhiên, hàng thủ thiếu chắc chắn khiến đội khách thua liền ba bàn trong hiệp 1. Sang hiệp 2, CLB TP.HCM tiếp tục chơi lấn lướt và xé lưới đối thủ thêm hai lần. Còn HAGL tìm thêm hai bàn danh dự của Công Phượng, Văn Anh.

Thua chung cuộc 3-5, song HLV Dương Minh Ninh không tỏ ra quá thất vọng. Kết quả này dường như đã được đoán định. Bởi đội khách hành quân đến Thống Nhất với 5 sự thiếu vắng trải khắp các tuyến. Chưa kể, những vị trí quan trọng như Công Phượng hay Văn Thanh đều có vấn đề về thể lực.

Công Phượng đã rất nỗ lực nhưng không giúp HAGL tránh khỏi thất bại

Ông bày tỏ: “Chúng tôi rất buồn với kết quả trận đấu. HAGL vượt lên dẫn trước từ sớm nhưng sau bàn thua đầu tiên, đội đã mất tập trung và thua liên tiếp hai bàn. Đó đều là những tình huống hàng thủ thiếu thông tin liên lạc cùng nhau. Chúng tôi gần như đã cho không đối thủ hai bàn thắng đó”.

“Nhìn chung, HAGL vẫn là đội bóng trẻ. Trận này, chúng tôi cũng có một số bị chấn thương nhẹ. Hoặc có khả năng nhận thẻ vàng thứ 3 phải nghỉ thi đấu trận kế. Vì vậy đội đã không thi đấu tốt như mong đợi”, HLV Dương Minh Ninh lý giải nguyên nhân khiến HAGL thua đậm ở trận đấu chiều 16.9.

Tạm bỏ qua nỗi bức bối về hàng thủ, ông thầy trẻ cũng bày tỏ sự hài lòng về Công Phượng. Tài năng xứ Nghệ đã chơi rất quyết tâm trong suốt 90 phút và đóng góp được hai bàn thắng. Điều này khiến không chỉ ban huấn luyện đội bóng phố Núi hài lòng mà khán giả cũng phấn khích.

“Trận này, hàng công tuân thủ tốt chiến thuật, tuy nhiên vẫn còn thiếu tập trung ở một số tình huống. Riêng Công Phượng đá rất tốt, liên tục di chuyển từ cánh phải sang trái và ngược lại. Chỉ tiếc là hàng tiền vệ không cung cấp được nhiều bóng. Trận tới, chúng tôi sẽ cải thiện điều này. Tôi cũng muốn dành lời khen cho Văn Anh. Đó là một cầu thủ năng nổ, rất có tố chất của một tiền đạo. Trong thời gian tới, chúng tôi phải cố gắng sử dụng nhân tố này nhiều hơn nữa”, ông Ninh cho biết.

Theo HLV Dương Minh Ninh, 4 trận đấu còn lại hứa hẹn sẽ nhiều khó khăn cho HAGL. Toàn đội cần phải nỗ lực hơn nữa để cải thiện điểm số và thứ hạng trên bảng tổng sắp. Tại vòng 23 diễn ra ngày 19.9), HAGL trở về bản doanh Pleiku để chạm trán “khắc tinh" Hà Nội FC

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/mot-minh-ganh-hang-cong-cong-phuong-duoc-thay-khen-ngoi-913494.html