Một mũi tên trúng nhiều đích

Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một cơ quan quân đội của Trung Quốc và giám đốc của cơ quan này do mua các máy bay phản lực quân sự và tên lửa đối không của Nga.

Bên bị “sờ gáy” lần này chính là Sở Phát triển Thiết bị thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc và Giám đốc Lý Tôn Phúc. Mỹ cho rằng, thương vụ này vi phạm một đạo luật năm 2017 trừng phạt Nga vì can thiệp vào các cuộc bầu cử và các hoạt động khác của Mỹ. Theo nguồn tin trên, sở này theo sự chỉ đạo của ông Lý thực hiện thương vụ mua bán lớn gồm những tên lửa đất đối không và máy bay chiến đấu của Nga, vi phạm Chống lại những kẻ thù của Mỹ thông qua Đạo luật Trừng phạt. Bất cứ ai liên quan các nhà thầu quốc phòng Nga hoặc ai liên quan đến họ có thể đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế, trong đó bao gồm bị cấm giao dịch với hệ thống tài chính Mỹ.

Trung Quốc gần đây mua 10 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 của Nga và tên lửa S-400. Bắc Kinh không tham gia vào các biện pháp trừng phạt của Mỹ và các đồng minh phương Tây từ năm 2014. Căng thẳng giữa Mỹ và Nga leo thang sau khi bán đảo Crimea sáp nhập về Moscow vào năm 2014. Moscow sau đó còn bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, vốn đưa ông Donald Trump lên nắm quyền, một cáo buộc mà Nga luôn bác bỏ.

Với động thái mới nhất này, rõ ràng, lệnh trừng phạt lần này của Mỹ như một mũi tên trúng nhiều đích. Và Nga tất nhiên không thể ngồi yên. Trong tuyên bố ngày 21-9, Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Quốc tế của Thượng viện Nga Konstantin Kosachev gọi những lệnh trừng phạt mới của Mỹ là công cụ của cuộc cạnh tranh không công bằng. Moscow cho rằng, những biện pháp trừng phạt mới đây nhất của Washington chống Nga cũng nhằm vào Bắc Kinh và làm suy thoái sự ổn định toàn cầu, đồng thời cảnh báo Mỹ đừng “đùa với lửa”.

Nhưng Nga cũng khẳng định, các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến việc bán các máy bay chiến đấu và tên lửa của họ trong bối cảnh Châu Á là thị trường nước ngoài quan trọng nhất đối với các nhà sản xuất vũ khí của Nga, chiếm tới 70% lượng xuất khẩu của họ kể từ năm 2000.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_195667_.aspx