Một năm đáng tiếc của nhiều nhan sắc, có cần thay đổi chiến thuật tìm ứng viên?

Những ứng viên nhan sắc được nhiều kỳ vọng năm 2019 của Việt Nam dường như vẫn thiếu một chút may mắn để được gọi tên vào top những người chiến thắng sau cùng. Vài năm gần đây, tìm ra những ứng viên phù hợp, đầu tư cho ứng viên ấy có kỹ năng tốt để tham dự các cuộc thi nhan sắc quốc tế đã đem đến những thứ hạng rất đáng kể của người đẹp Việt. Tuy nhiên, nhìn vào người chiến thắng của vài cuộc thi năm nay thì có không ít câu hỏi đặt ra rằng: Liệu chúng ta có cần thay đổi chiến thuật tìm ứng viên dự thi?

Tiếc nuối lớn nhất của các nhan sắc Việt năm 2019 khi đi thi thế giới chính là việc Hoa hậu Lương Thùy Linh chỉ còn cách top 5 chung cuộc đúng một số thứ tự nữa. Hoa hậu Thế giới năm 2019 khép lại, đại diện của Việt Nam, Lương Thùy Linh phải dừng chân ở top 12. Đây là thành tích tương đối tốt của đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc uy tín hàng đầu này. Nhưng đến lúc nhiều diễn đàn sắc đẹp chia sẻ hình ảnh được cho là bảng điểm cuối cùng của Ban giám khảo thì không ít người tỏ ra tiếc nuối. Bởi điểm Thùy Linh xếp ở vị trí thứ 6, nếu danh sách là thật, Thùy Linh chỉ một chút nữa thôi là sẽ có cơ hội được thi phần ứng xử và chạm tay gần hơn tới vương miện.

Hoàng Thùy, ứng viên nhan sắc nặng ký của Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ năm 2019 cũng đã có thời gian chuẩn bị rất kỹ lưỡng để tham gia cuộc thi có nhiều cạnh tranh này. Năm 2018, thành tích top 5 của H’Hen Niê vừa là áp lực, vừa là động lực để chính Hoàng Thùy và người hâm mộ có thể kỳ vọng vào thành tích cao hơn của người đẹp Việt. Vì thế, thành tích top 20 của cô hẳn chưa được như mong mỏi. Bản thân Á hậu cũng cho biết từ vòng Bán kết cô luôn tin rằng mình sẽ lọt vào top 10 Miss Universe 2019. Việc dừng chân ở top 20 khiến chân dài 27 tuổi rất buồn.

Tiếc nuối nhất của người đẹp Việt khi tham dự các cuộc thi nhan sắc năm 2019 là việc Lương Thùy Linh chỉ cách thành tích top 5 Hoa hậu Thế giới một số thứ tự. Ảnh tư liệu

Bên cạnh hai cuộc thi uy tín bậc nhất này, các người đẹp Việt tham gia nhiều cuộc thi khác năm 2019 cũng có cố gắng nhất định, nỗ lực của họ có thể còn thiếu thêm một chút may mắn nữa để được gọi tên vào top cao hơn, nhưng cũng có thể là bởi nhan sắc, sự thể hiện chưa phù hợp với tiêu chí quan trọng nhất tại các cuộc thi.

Những năm gần đây, việc đầu tư cho ứng viên sắc đẹp đi thi đã có những bước chạy đà chuyên nghiệp và bài bản hơn rất nhiều lần. Đầu tiên là việc trong nước có các cuộc thi quốc gia hàng năm để năm nào cũng có đại diện đi thi nhan sắc thế giới. Thứ hai là tiêu chí chọn nhan sắc bao giờ cũng có những tính toán để phù hợp với sân chơi lớn hơn như: Các người đẹp có chiều cao, có ngoại ngữ, có hình thể phù hợp và cuối cùng là một kế hoạch chuẩn bị dài hạn cho thí sinh đi thi với những đội ngũ tư vấn về sức khỏe, nhan sắc, cách giao tiếp, ứng xử, cách trình diễn… Sự chuẩn bị này rõ ràng đã đem đến hiệu quả khác biệt, thành tích của H’Hien Niê chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc: Có chuẩn bị, có đầu tư kỹ lưỡng bao giờ cũng tốt hơn.

Nhưng, nhìn vào chiến thắng của hai nhan sắc đăng quang tại Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm nay mới thấy là, tiêu chí cuộc thi của mỗi năm đều có những thay đổi nhất định, vì thế, lựa chọn nhan sắc và xây dựng thế mạnh cho ứng viên Việt Nam liệu rằng có phải thay đổi.

Hoa hậu Thế giới 2019 gọi tên người đẹp đến từ Jamaica - Toni Ann Singh. Khi được xướng tên chiến thắng sau cùng, bản thân Toni Ann Singh còn không tin rằng đó là sự thật, cô nhận vương miện với một gương mặt trang điểm sơ sài, mái tóc có phần hơi rối. Cùng với Hoa hậu Hoàn vũ 2019 Zozibini Tunzi, Hoa hậu Thế giới 2019 cũng là một người đẹp da màu. Đây là lần đầu tiên tất cả các cuộc thi nhan sắc từ Hoa hậu Mỹ, Hoa hậu Teen Mỹ, Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Thế giới, người đẹp da màu đều chiến thắng.

Kết quả này phần nào được đoán trước khi không ít ý kiến cho rằng, các cuộc thi hoa hậu đang làm sứ mệnh "chính trị" của mình thay vì chỉ chuyên tâm tìm ra nhan sắc cho ngôi vị hoa hậu đơn thuần như nhiều năm trước đây. Và về cơ bản, các cuộc thi nhan sắc đã không còn theo hướng chọn ra người đẹp nhất về đường nét theo đánh giá của các chuyên trang sắc đẹp nữa, mà phải là người phù hợp và xứng đáng nhất. Toni Ann Singh đẹp theo cách tự nhiên nhất, tỏa sáng ở những gì tự nhiên nhất. Ban giám khảo của nhiều cuộc thi hiện nay cũng đề cao yếu tố truyền cảm hứng, những gì thuộc cảm xúc đều được đánh giá cao. Bản thân H’Hen Niê khi thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2018 ở phần phỏng vấn không cần quá tốt tiếng Anh, cô có phiên dịch, nhưng cảm xúc thể hiện luôn rất tự nhiên, chân thành và câu chuyện dự thi của cô đã là một câu chuyện hết sức cảm hứng, cổ vũ những người phụ nữ dám ước mơ và dám vượt qua những định kiến riêng về giới.

Vì thế, có thể, chiến thuật chọn người dự thi, chiến thuật chuẩn bị cho người đẹp dự thi của các đơn vị cử đại diện Việt Nam đi thi nhan sắc sẽ phải tính đến yếu tố thay đổi. Năm 2020, nhan sắc đầu tiên có tên trong các cuộc thi quốc tế là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Nguyễn Trần Khánh Vân. Vượt qua nhiều ứng viên nặng ký, Khánh Vân được khen ngợi là luôn tỏa sáng một cách tự nhiên, cảm xúc chân thật và dễ mến nhất. Biết đâu đấy, việc trao vương miện cho Khánh Vân là cách nhìn xa hơn của Ban giám khảo để chọn ứng viên phù hợp với các cuộc thi quốc tế. Và chúng ta lại chờ đợi các nhan sắc Việt sẽ thực sự tỏa sáng trên sân chơi tầm cỡ thế giới.

Nam Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/mot-nam-dang-tiec-cua-nhieu-nhan-sac-co-can-thay-doi-chien-thuat-tim-ung-vien-175414.html