Một năm đưa nghị quyết vào cuộc sống tại Hà Nội: Tiền đề để vượt qua thử thách

Cách đây một năm, 2.310 tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau đại hội, các tổ chức cơ sở Đảng đã khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn Đảng bộ thành phố. Đây là tiền đề để các tổ chức cơ sở Đảng thêm quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi 'mục tiêu kép'.

Triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng, Đảng bộ Cục thuế Hà Nội đã tăng cường cải cách hành chính, đổi mới lề lối, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong ảnh: Cán bộ Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn người dân làm thủ tục nộp thuế. Ảnh: Đỗ Tâm

Khẳng định rõ vai trò lãnh đạo

Ngay sau đại hội, Đảng ủy xã Tam Hiệp (huyện Phúc Thọ) một mặt tập trung kiện toàn tổ chức đội ngũ, xây dựng quy chế làm việc, mặt khác tăng cường lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, mặc dù chịu tác động mạnh do dịch Covid-19, nhưng năm 2020, kinh tế của xã vẫn tăng trưởng 13,8% so với năm 2019. Ngay trong quý I-2021, tổng giá trị sản xuất toàn xã đã đạt 227,4 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2020. “Sự phát triển đi lên của xã trong lúc khó khăn càng tiếp thêm niềm tin cho người dân”, ông Hoàng Văn Đông (cụm 4, xã Tam Hiệp) nhìn nhận.

Kiểm tra thực tế tại xã Tam Hiệp, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn đánh giá: “Đảng ủy xã đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất, quyết tâm trong cán bộ và nhân dân nên đã đạt nhiều kết quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội”.

Là đơn vị hoàn thành việc tổ chức đại hội điểm của quận Long Biên từ giữa tháng 3-2020, phường Gia Thụy đã có hơn một năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội. Theo Bí thư Đảng ủy phường Gia Thụy Nguyễn Thị Tùng Chinh, phường tranh thủ từng khoảng thời gian để vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, vừa không để chậm trễ việc cụ thể hóa, đưa nghị quyết vào cuộc sống. “Các nội dung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường được gắn với 3 kế hoạch của Đảng ủy phường thực hiện 3 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy Long Biên”, đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh cho biết. Đến nay, Gia Thụy là một trong những phường tiêu biểu của quận Long Biên trong thực hiện “mục tiêu kép”.

Đáng chú ý là ngay tại các địa phương phải thực hiện phong tỏa, cách ly y tế để phòng dịch Covid-19 như xã Tô Hiệu (huyện Thường Tín), xã Mê Linh (huyện Mê Linh), xã Việt Hùng (huyện Đông Anh), phường Bồ Đề (quận Long Biên), phường Láng Hạ (quận Đống Đa)..., công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng vẫn được duy trì, triển khai nghị quyết đại hội hiệu quả. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đống Đa Nguyễn Anh Cường nhận định, từ thực tế đưa nghị quyết vào cuộc sống kỳ này, các phường trên địa bàn đều chú trọng khâu cụ thể hóa gắn với phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ thời gian, lộ trình thực hiện. Đây là điểm mới nổi bật so với trước đây.

Trong khi đó, các tổ chức cơ sở Đảng của 20 đảng bộ trực thuộc Thành ủy cũng thể hiện quyết tâm đổi mới, góp phần vào thành tích chung của thành phố. Tiêu biểu như các đảng bộ: Cục Thuế Hà Nội, Bảo hiểm xã hội thành phố, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội..., đã gắn triển khai thực hiện nghị quyết với tăng cường cải cách hành chính, đổi mới lề lối, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đảng bộ và chính quyền xã Mê Linh (huyện Mê Linh) đã tập trung lãnh đạo, chi đạo đẩy mạnh sản xuất, vượt qua khó khăn do dịch Covid-19. Trong ảnh: Người dân xã Mê Linh (huyện Mê Linh) trồng vụ hoa mới. Ảnh: Phạm Hùng

Quyết tâm tạo bước chuyển mới

Năm 2020, thành phố đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn (GRDP) là 3,98%, mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2021 là 5,91%. Đây là minh chứng khẳng định sức mạnh lãnh đạo của cấp ủy Đảng gắn với triển khai nghị quyết đại hội từ cấp cơ sở. Tuy nhiên, nhiệm vụ đặt ra thời gian tới còn rất khó khăn, nhất là khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, thành phố sẽ hướng mạnh về cơ sở; đẩy mạnh phân cấp, giao quyền; đề cao ý thức tự chịu trách nhiệm và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ; khơi dậy ý chí khát vọng phát triển trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; biến niềm tự hào về Thủ đô văn hiến, anh hùng thành động lực phát triển. Trước mắt, các cấp ủy Đảng phải bám sát và thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; đổi mới phương thức lãnh đạo; quyết liệt giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, khắc phục triệt để khó khăn ở một số tổ chức cơ sở Đảng...

Nhận thức rõ tinh thần chỉ đạo nêu trên, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng và cấp trên cơ sở đã, đang tăng cường biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để tiếp tục đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Bí thư Đảng ủy xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì) Nguyễn Hữu Thịnh cho biết, mặc dù là xã miền núi còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Thượng sẽ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã, tạo bước chuyển trong đời sống nhân dân.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà khẳng định, quận đã yêu cầu Đảng ủy các phường trước mắt phải bảo đảm lãnh đạo toàn diện UBND phường trong triển khai mô hình chính quyền đô thị; chú trọng các vấn đề an sinh xã hội, quan tâm quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của nhân dân...

Còn theo Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Trường Sơn, nhiệm vụ đặt ra đối với 109 tổ chức cơ sở Đảng thuộc khối hiện nay là phải bổ trợ cho nhau, đoàn kết cùng vượt qua thách thức.

Tiền đề thắng lợi từ năm đầu thực hiện nghị quyết cộng với ý chí khát vọng của các tổ chức cơ sở Đảng sẽ đưa Hà Nội tiếp tục đạt những thành công lớn hơn trong thực hiện "mục tiêu kép" thời gian tới.

Quốc Bình

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/1004782/mot-nam-dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song-tai-ha-noi-tien-de-de-vuot-qua-thu-thach