Một năm vượt khó của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Giống như mọi lĩnh vực khác của đời sống kinh tế - xã hội, trong năm 2020, hoạt động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong điều kiện khó khăn ấy, Ngành vẫn nỗ lực duy trì hoạt động và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời tranh thủ tận dụng khoảng thời gian nới lỏng khi dịch bệnh được kiểm soát để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần khích lệ và làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người dân.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề Dưới cờ Đảng quang vinh chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh với 7 tiết mục đã được tổ chức thành công, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp.

Trong năm, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. Tiêu biểu như: Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V năm 2020. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật cấp tỉnh được tổ chức đã phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đạt được nhiều kết quả đáng kể, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này được nâng lên. Ngành đã trình 5 hồ sơ di tích, di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; hoàn thành công tác kiểm kê di tích trên địa bàn huyện Phú Bình... Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản luôn được đặc biệt quan tâm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Liên kết, hợp tác phát triển du lịch Quảng Bình - Thái Nguyên nhằm kích cầu du lịch.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nâng cao về chất lượng và số lượng. Toàn tỉnh có gần 300 nghìn hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, tương đương tỷ lệ 91,3%; trên 2,1 nghìn xóm, tổ dân phố văn hóa đạt danh hiệu Xóm, tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 91,7%; trên 1,5 nghìn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 93,64%.

Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện 2 tiêu chí văn hóa trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt được kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, toàn tỉnh có 2.554 nhà văn hóa xóm, thôn, tổ dân phố; 103 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, 132 xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa. Công tác gia đình tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm thực hiện, toàn tỉnh hiện có 939 câu lạc bộ về gia đình như: Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ nuôi con khỏe - dạy con ngoan... Qua đó, góp phần tích cực xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển bền vững.

Lĩnh vực thể dục - thể thao cũng là gam màu sáng trong sự phát triển của Ngành. Hoạt động thể dục thể thao chuyên nghiệp ngày càng phát triển theo chiều sâu, chất lượng, trong khi đó, các giải thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi. Năm 2020, tỉnh Thái Nguyên tổ chức thành công 3 giải đấu cấp Quốc gia. Đặc biệt thể thao thành tích cao đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong năm, các vận động viên các môn thể thao thành tích cao đã tham gia thi đấu 31 giải, đoạt 203 huy chương các loại, vượt 69% kế hoạch đề ra, trong đó, có 64 huy chương vàng; 27 vận động viên đạt kiện tướng, vượt 35 35% kế hoạch; 46 vận động viên cấp I quốc gia; cung cấp 18 vận động viên cho các đội tuyển quốc gia.

Giải Vô địch Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần thứ V là 1 trong 3 giải thể thao cấp Quốc gia được tỉnh Thái Nguyên tổ chức thành công trong năm 2020.

Ngành cũng có nhiều giải pháp kích cầu nhằm khôi phục lại thị trường du lịch sau dịch COVID-19 với việc tổ chức, phối hợp tổ chức các chương trình liên kết du lịch với các tỉnh trong vùng Việt Bắc, các tỉnh, thành phố trong cả nước, tham gia hoạt động hội chợ, ngày hội về du lịch; mời chuyên gia của Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh đến khảo sát tại Thái Nguyên nhằm từng bước khai thác tiềm năng sản phẩm du lịch sinh thái hang động của tỉnh.

Những kết quả mà Ngành đạt được đã tích cực góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất và người Thái Nguyên. Với những kết quả này, năm 2021, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch. Chú trọng tận dụng tối đa các nguồn lực xã hội để phát triển toàn diện, bền vững các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Phấn đấu tỷ lệ gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa đạt trên 90%; tỷ lệ xóm, bản, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa đạt 85%. Ngành cũng ưu tiên đầu tư cho thể thao thành tích cao, xây dựng các thiết chế thể thao, văn hóa đáp ứng nhu cầu, tăng cường sức khỏe cho nhân dân. Phấn đấu phục hồi du lịch sau dịch bệnh COVID-19, đón gần 4 triệu lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt 506 tỷ đồng...

Minh Khuê

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/mot-nam-vuot-kho-cua-nganh-van-hoa-the-thao-va-du-lich-281257-205.html