Một ngân hàng Việt có nhiều lãnh đạo ngoại

Nhiều nhân sự nước nước ngoài đang nắm vai trò quan trọng trong ban lãnh đạo một ngân hàng Việt Nam.

Tại đại hội cổ đông thường niên vừa được tổ chức mới đây, Ngân hàng SeABank cho biết đã bầu bảy thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028, trong đó có hai thành viên người nước ngoài là ông Mathew Nevil Welch và ông Fergus Macdonald Clark.

Theo SeABank, ông Mathew Nevil Welch là người Anh, còn ông Fergus Macdonald Clark mang quốc tịch Úc, đều là những nhân sự được đào tạo bài bản. Hai ông đều có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng trên thị trường quốc tế, quản trị rủi ro và được kỳ vọng sẽ có những hỗ trợ quan trọng cho ngân hàng trong quá trình phát triển thời gian, mở rộng hợp tác quốc tế.

Cũng vào đầu năm 2023, SeABank đã chính thức bổ nhiệm ông Loic Faussier (quốc tịch Pháp) với hơn 25 năm kinh nghiệm công tác tại nhiều vị trí quan trọng trong các tổ chức tài chính, ngân hàng lớn ở Pháp, Hong Kong và Nhật Bản đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

Năm 2023, SeABank dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 20.403 tỉ đồng lên tối đa 25.903 tỉ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu, đồng thời đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hơn 5.633 tỉ đồng cũng như chú trọng quản trị rủi ro và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới 3%.

PHƯƠNG MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/mot-ngan-hang-viet-co-nhieu-lanh-dao-ngoai-post732486.html