Một ngày 3 vụ cháy cực lớn

Chỉ trong ngày 22/11, tại Hà Nội, Bình Phước, Tiền Giang, đã đồng loạt xảy ra cháy lớn.

Tại Bình Phước, vào lúc 4h36p ngày 22/11, trên tuyến QL 13, thuộc ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe chở xăng dầu mang biển kiểm soát 93C-2689 do tài xế Thạch Văn Phong - HKTT Trà Vinh (tạm trú tại huyện Chơn Thành) điều khiển, chạy hướng Chơn Thành - Bình Long va chạm với xe ba gác chạy cùng chiều do Bùi Thanh Vĩnh (SN 1975 - tạm trú tại huyện Chơi Thành) điều khiển.

Vụ tai nạn xảy ra làm xe bồn chở xăng dầu bị lật và 10 khối dầu, 4 khối xăng tràn vào khu vực nhà dân dọc tuyến Quốc lộ 13 đoạn thuộc ấp 3B xã Minh hưng huyện Chơn Thành.

Hậu quả của vụ tai nạn đã gây cháy 19 căn nhà dùng để kinh doanh kết hợp dùng để ở, trong đó có 2 căn nhà cháy hoàn toàn. Vụ cháy cũng đã làm 6 người chết. Tài xế xe bồn bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Người điều khiển xe ba gác bị thương nhẹ.

Tại Hà Nội, Đám cháy bùng phát vào khoảng 6 giờ sáng nay ở tầng 9 là khu vực bếp ăn và nhà hàng của khách sạn Moonview, số 61 phố Hàng Than quận Ba Đình - đối diện trụ sở Công an phường.

Ngay sau khi có chuông báo, lực lượng công an đã có mặt và sơ tán các du khách lưu trú tại khách sạn sang khu vực an toàn bên kia đường, đồng thời phân lại luồng giao thông để phục vụ công tác chữa cháy.

Ba xe cứu hỏa có mặt sau đó 15 phút và lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khống chế vụ hỏa hoạn cũng như giải cứu những người bị mắc kẹt.

Đến khoảng 7 giờ sáng ngày 22/11, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Theo thông tin ban đầu, không có thiệt hại về người trong vụ hỏa hoạn này. Một số nạn nhân bị ngạt khói cũng đã được lực lượng Cấp cứu 115 tiến hành sơ cứu kịp thời.

Cùng ngày, vào khoảng 19h20, nhiều người dân ở khu vực hoảng loạn khi nghe 2 tiếng nổ lớn, tiếp theo là kho chứa vải may thảm lót chân nằm cạnh đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương của bà Phan Thị Ngọc Thơ (SN 1962, ngụ ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả kho.

Nhận được tin báo, phòng cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn công an tỉnh Tiền Giang điều nhiều xe chữa cháy và thiết bị chuyên dùng trong chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường phối hợp công an huyện Châu Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tiết giao thông tham gia chữa cháy. Sau 1 giờ đồng hồ, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế hoàn toàn. Nhân viên điện lực cũng được huy động đến để xử lý tình huống trong công tác chữa cháy.

Lê Đình

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/mot-ngay-3-vu-chay-cuc-lon-425236.html