Một ngày bắt 3 vụ buôn lậu qua biên giới tỉnh An Giang

Ngày 13-1, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, BĐBP An Giang liên tiếp bắt 3 vụ buôn lậu, thu giữ số lượng hàng hóa lớn, trị giá trên 50 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kiểm đếm số lượng hàng lậu vừa bắt giữ. Ảnh: Chiến Khu

Lúc 18 giờ 30 phút ngày 13-1, tổ công tác chống buôn lậu của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tổ chức tuần tra, kiểm soát lưu động trên địa bàn thị trấn Tịnh Biên, đoạn từ mương Hai Bé đến cống Năm Di, thuộc khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên đã phát hiện 3 đối tượng đang mang vác các túi đồ cồng kềnh từ bên kia biên giới về Việt Nam.

Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận các đối tượng để kiểm tra. Khi phát hiện thấy lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ lại các túi đồ và chạy về bên kia biên giới. Số hàng các đối tượng bỏ lại gồm 1.100 lọ dầu gội các loại, 18 chai sữa tắm, 140 bánh xà phòng tắm, 6 chai nước súc miệng. Tổng trị giá hàng hóa khoảng 27 triệu đồng.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác của đơn vị đã tổ chức mật phục trên biên giới đoạn từ cống ông Cần đến cống Bảy Búa, phát hiện và thu giữ 1.000 gói thuốc lá hiệu Hero nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam. Trị giá hàng hóa khoảng 13 triệu đồng.

Trước đó, lúc 4 giờ cùng ngày, tổ công tác chống buôn lậu của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên thu giữ 500 gói thuốc lá hiệu Ram, 50 ly giữ nhiệt. Tổng trị giá hàng hóa khoảng 10 triệu đồng.

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã tiến hành lập biên bản tạm tạm giữ tang vật các vụ buôn lậu, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Chiến Khu

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/mot-ngay-bat-3-vu-buon-lau-qua-bien-gioi-tinh-an-giang/