Một ngày hơn 200.000 ca COVID-19, Ấn Độ chật vật đối phó với tình trạng thiếu giường điều trị

Ấn Độ vừa trải qua ngày thứ 8 liên tiếp đạt kỷ lục về số ca nhiễm COVID-19 trong một ngày. Chỉ trong 24 giờ qua có hơn 200.000 ca nhiễm mới, đẩy hệ thống y tế tại nước này trên bờ vực khủng hoảng.

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, trong 24 giờ qua, quốc gia này ghi nhận tới 217.353 trường hợp dương tính với COVID-19 – đây là mức tăng kỷ lục theo ngày chỉ trong vòng 9 ngày gần đây.

Số ca tử vong do COVID-19 đã tăng 1.185 – con số này cũng là mức tăng cao nhất trong một ngày trong suốt 7 tháng qua. Hiện số ca tử vong do COVID tại Ấn Độ là 174.000 người, tổng số người mắc COVID-19 đạt gần 14,3 triệu. Trong tuần này, Ấn Độ đã vượt qua Brazil để trở thành quốc gia đứng thứ 2 về số ca mắc COVID-19 sau Mỹ.

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, số ca dương tính với COVID-19 theo ngày tại Ấn Độ đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng 10 ngày, khiến hệ thống y tế Ấn Độ lâm vào cuộc khủng hoảng. Nhiều bệnh viện không còn giường để điều trị cho bệnh nhân, bệnh nhân COVID-19 phải nằm ghép. Ngoài ra, Ấn Độ phải đối mặt với tình trạng thiếu vắc-xin, mặc dù quốc gia này đang là một bên sản xuất vắc xin cung cấp cho nhiều nước khác.

Người phụ nữ gục ngã khi biết tin chồng qua đời vì COVID-19

Nguyên nhân của tình trạng dịch bệnh bùng phát mạnh này được cho là Ấn Độ đã mất cảnh giác, thiếu biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trong các lễ hội tôn giáo vừa qua. Đây là làn sóng dịch bệnh thứ hai cực kỳ nguy hiểm của Ấn Độ. Chỉ tính từ đầu tháng 4, Ấn Độ đã ghi nhận gần 2 triệu ca nhiễm mới, chính quyền đã phải phải áp dụng các biện pháp hạn chế mới ở Mumbai, New Delhi và các thành phố khác.

Những lo ngại của các chuyên gia về biến thể mới và sự lây lan của nó đã trở thành hiện thực. Một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Lancet dự báo rằng số người chết ở Ấn Độ có thể tăng gấp đôi vào tháng 6.

Lễ hội tôn giáo sông Hằng gần đây cho thấy hình ảnh hàng nghìn người không đeo khẩu trang, chen chúc nhau trong lễ hội. Ngay tại lễ hội, hàng trăm người đã được phát hiện dương tính với COVID-19.

Một quan chức địa phương gọi đây là những lễ hội “siêu lây nhiễm”.

Bằng mọi cách tăng cường tiêm chủng

Ngày càng có nhiều lời kêu gọi Ấn Độ thúc đẩy chương trình tiêm chủng trong nước, trong bối cảnh các bệnh viện chật ních bệnh nhân.

Cho đến nay, Ấn Độ đã tiêm 115 triệu liều vắc-xin, cao nhất trên thế giới sau Mỹ và Trung Quốc, nhưng chỉ chiếm một phần nhỏ trong số 1,4 tỷ dân của nước này.

Trước sức nóng của làn sóng lây nhiễm mới nhất, Ấn Độ đã chuyển từ nước xuất khẩu trở thành nước nhập khẩu vắc xin.

Thậm chí, Ấn Độ thay đổi các quy tắc cho phép nhập khẩu vắc xin một cách nhanh chóng hơn. Được biết, Ấn Độ sẽ nhập khẩu vắc xin Sputnik V của Nga bắt đầu từ tháng này để cung cấp cho 125 triệu người.

Ấn Độ cũng đang tìm mọi cách để nhiều người được tiêm vắc xin hơn bằng cách sử dụng vắc xin sản xuất trong nước.

Mới đây, Ấn Độ đã chấp thuận cho Viện Haffkine ở bang Maharashtra phía tây sản xuất sản phẩm COVAXIN của Bharat Biotech, một động thái được cho là sẽ giúp giảm bớt tình trạng tắc nghẽn nguồn cung.

Ấn Độ hiện phê duyệt sử dụng 2 loại vắc-xin là COVAXIN và AstraZeneca do được sản xuất bởi Viện Huyết thanh của Ấn Độ sản xuất.

Hai bệnh nhân COVID-19 chia nhau một giường điều trị

Bệnh viện Ấn Độ đối phó với khủng hoảng

Các bệnh viện Ấn Độ hiện đang phải vật lộn với tình trạng thiếu giường bệnh, thiếu các trang thiết bị điều trị như bình ôxy và các loại thuốc kháng virus như remdesivir.

Một xu hướng đáng lo ngại hơn mà nhiều bác sĩ ở các thành phố bị ảnh hưởng chia sẻ với hãng tin AFP rằng họ đang thấy có sự gia tăng số bệnh nhân COVID-19 ở độ tuổi dưới 45 với các triệu chứng nghiêm trọng hơn so với năm ngoái.

Chuyên gia tư vấn tại Bệnh viện Quốc gia PD Hinduja của Mumbai - Khusrav Bajan cho biết: “Chúng tôi đang chứng kiến cả những trường hợp trẻ em dưới 12 và 15 tuổi nhập viện với các triệu chứng nghiêm trọng. Năm ngoái, không có trẻ em nào xuất hiện các triệu chứng như vậy ”. Theo CNN, nhiều cơ sở hỏa táng ở Ấn Độ cũng chật cứng thi thể.

Một người thân chờ đợi bên ngoài lò hỏa táng ở Bengaluru cho biết, gia đình phải xếp hàng chờ đợi đến lượt từ 9h sáng đến tận chiều. Anh cho biết: "Có hàng trăm người giống như chúng tôi đang đợi ở đây."

Hải Yến

(Theo Al Jazeera)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/mot-ngay-hon-200000-ca-covid-19-an-do-chat-vat-doi-pho-voi-tinh-trang-thieu-giuong-dieu-tri-n190134.html