Một ngày xảy ra nhiều vụ cháy, gây thiệt hại hàng tỷ đồng

(CAO) Ngày 25 - 3, một đại lý bán xe máy, có địa chỉ số 110 đường Đặng Thái Thân, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã bất ngờ phát cháy và thiêu rụi hoàn toàn đại lý và suýt gây cháy lan sang tiệm vàng nằm sát bên cạnh.

Có ít nhất 2 xe đã bị cháy rụi. Một số người dân sinh sống trên đường Đặng Thái Thân cho biết, vại thời điểm trên nhiều người nhìn thấy 1 nhân viên DETECH chạy hốt hoảng ra ngoài hô hoán "cháy, cháy". Lập tức toàn bộ nhân viên cửa hàng cùng hàng chục người dân địa phương bất chấp nguy hiểm lao vào đám cháy đưa xe máy ra ngoài. Hiện trường chiếc ô tô bị cháy Nhận được tin báo, Lực lượng PCCC Công an tỉnh Nghệ An đã điều động 4 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên do ngọn lửa bùng phát quá lớn, 30 phút sau đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, có ít nhất 2 xe máy bị thiêu rụi chỉ còn lại khung sắt. Mọi vật dụng trong cửa hàng cũng cháy đen. Ngọn lửa quá lớn làm trần nhà cửa hàng vàng bạc Duệ Hồng và một đại lý Viettel bị khói bụi bám đen dày đặc. Những người đi đường hiếu kỳ đứng xem làm giao thông qua đoạn này bị ách tắc cục bộ. Cùng ngày, hàng ngàn người dân lưu thông qua cầu Thăng Long đoạn Hải Bối, Đông Anh đã phát hoảng khi phát hiện một chiếc xe ô tô 12 chỗ bị cháy trơ khung đã báo với cơ quan chức năng. Qua điều tra, cơ quan Công an huyện Đông Anh ghi nhận, vào khoảng 22h30 ngày 24 - 3, xe ôtô 12 chỗ ngồi mang biển biển kiểm soát 29X-4973, của Công ty cổ phần quốc tế ABC đang lưu thông cách cầu Thăng Long khoảng 100 mét về hướng Nội Bài, thuộc địa phận xã Hải Bối, Đông Anh đột nhiên bốc cháy. Lái xe đã bỏ chạy khi ngọn lửa thiêu rụi cả xe. Hiện trường đại lý bán xe máy bị cháy Cùng ngày, tại xưởng sản xuất mũ bảo hiểm tại tầng 3, nhà số 9, ngõ 100 đường Trần Duy Hưng cũng xảy ra một vụ cháy lớn. Ngọn lửa từ đám cháy này bốc cao, khói mù mịt. Đứng từ Siêu thị Big C đã có thể nhìn thấy cột khói bằng mắt thường. Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, khi ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn, không chỉ toàn bộ tầng ba ngôi nhà trên bị thiêu rụi hoàn toàn mà nhà số 11 sát ngôi nhà bị cháy xém. Nhiều vật dụng bằng nhựa, bằng gỗ bị thiêu rụi, mái tôn cũng bị thiêu cong vênh. Theo những người dân ở đây, tầng 3 của ngôi nhà này là một cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm thủ công. Mỗi lần chủ nhà tiến hành sản xuất, mùi khói bốc lên rất khó chịu. Hiện các vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=708&id=51854&mod=detnews&p=