Một ngư dân Quảng Bình bị lưới quấn xuống biển tử vong

Khi đang bủa lưới đánh bắt hải sản, ông P.M.H. (SN 1973, trú thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) bị lưới quấn vào chân lôi xuống biển dẫn đến tử vong.

Rạng sáng 12.5, ông H. cùng nhiều ngư dân khác trên tàu cá QB 911.53 TS bủa lưới đánh bắt cua, ghẹ trên vùng biển Quảng Bình. Trong quá trình đánh bắt, ông H. không may bị lưới quấn vào chân rồi kéo rơi xuống biển.

Các ngư dân khác trên tàu phát hiện sự việc liền điều khiển tàu quay lại cứu người. Tuy nhiên vì lưới nặng, ông H. bị kéo chìm sâu xuống biển nên đã tử vong trước khi được đưa lên tàu.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, thi thể ngư dân H. đã được tàu cá QB 911.53 TS đưa về cảng Nhật Lệ. Chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã tiến hành làm các thủ tục và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về an táng.

Một ngư dân làm nghề đánh bắt cua, ghẹ cho biết lưới rập cua trên các tàu đánh bắt hải sản rất dài và nặng, nếu không may bị quấn vào người sẽ bị nhận chìm theo lưới xuống biển, không thể tự bơi được. Trong tình huống ngư dân bị lưới quấn rơi xuống biển, người cùng tàu phát hiện sự việc cũng khó ứng cứu bởi quay được tàu đã mất 10 đến 15 phút.

Tin, ảnh: Bình An

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/mot-ngu-dan-quang-binh-bi-luoi-quan-xuong-bien-tu-vong-87917.html