Một ngư dân rơi xuống biển mất tích

Trong lúc đánh bắt hải sản giữa biển khơi, một ngư dân trên tàu cá ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định bị rơi xuống nước rồi mất tích.

Sáng 25-10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết sau nhiều ngày nỗ lực nhưng không có kết quả, tàu cá BĐ 97247-TS đã dừng việc tìm kiếm thuyền viên Trần Minh Cảnh (40 tuổi; ngụ xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn) bị rơi xuống biển mất tích.

Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu, tàu cá BĐ 97247-TS có 7 thuyền viên, do ông Trương Văn Tý (ngụ xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Khoảng 16 giờ ngày 19-10, khi tàu cá cùng các thuyền viên đang hoạt động đánh bắt ở vùng biển có tọa độ 16,30 độ vĩ Bắc - 113,50 độ kinh Đông (cách đảo Đá Bông Bay, thuộc quần đảo Hoàng Sa 71 hải lý về hướng Đông Bắc) thì thuyền viên Trần Minh Cảnh bị rơi xuống biển mất tích.

Ngay sau đó, tàu cá BĐ 97247-TS cùng các thuyền viên trên tàu quay lại khu vực anh Cảnh rơi xuống biển tìm kiếm nhưng nhiều ngày qua vẫn không thấy nên quyết định dừng tìm kiếm.

Đức Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/mot-ngu-dan-roi-xuong-bien-mat-tich-20181025100320806.htm