Một người chết do sạt lở đất, cảnh báo lũ quét ở Thanh Hóa sau bão số 4

Bão số 4 đã chuyển thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ vào Thanh Hóa. Mưa lớn liên tục khiến hàng chục điểm ở huyện miền núi Mường Lát bị sạt lở nghiêm trọng, một người tử vong.

Ông Phạm Văn Sơn chánh văn phòng huyện Mường Lát cho biết, nạn nhân là chị Lương Thị Phiếu (SN 1989), trú tại bản Na Chừa, xã Mường Chanh. Chị Phiếu lên đồi hái rau trong lúc trời mưa lớn, đá lở đè trúng dẫn đến tử vong.

Mưa lớn liên tục khiến hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng tại các xã Nhi Sơn, Trung Lý, Tam Chung, Mường Lý..., giao thông tê liệt, mọi phương tiện lưu thông trên địa bàn huyện hoàn toàn ách tắc.

Theo Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão Thanh Hóa, tính đến 7h hôm nay, 17/8, lượng mưa đo được tại các huyện trên địa bàn từ 49 – 111/mm. Điển hình lượng mưa trên 100mm như, khu vực Mường Lát 111mm; Hồi Xuân 107mm; Như Xuân 112,7mm, Ngọc Trà 103mm; Chuối 123mm…

Hiện toàn tỉnh Thanh Hóa có 610 hồ chứa, trong đó 490 hồ đã đầy nước, 124 hồ không đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ (9 hồ đã chỉ đạo không tích nước). Trong số này chỉ có 4 hồ có cửa xả sâu, số hồ còn lại đa phần được xả tràn tự nhiên.

Dự báo do mưa lớn ở nhiều nơi cộng với lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ về, nhiều sông lớn ở Thanh Hóa sẽ xuất hiện một đợt lũ. Hiện tại, mực nước các sông đang lên nhanh. Mực nước sông Bưởi tại Kim Tân lúc 7 giờ, ngày 17 - 8 đạt trên 6,89m, dưới mức báo động 1. Cùng thời điểm, mực nước sông Mã tại Cẩm Thủy đạt mức 17,57m, trên báo động 1 0,07m; tại Lý Nhân 7,29m, dưới mức báo động 1…

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục lên nhanh. Đến chiều tối nay, mực nước sông Bưởi tại Kim Tân lên mức 9,5m, dưới BĐ1 0,5m; sông Mã tại Lý Nhân lên mức 10,0m, trên báo động 1 là 0,5m; sông Mã tại Giàng lên mức 4,5m, trên báo động 1 là 0,5m…

Đức Thọ

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/mot-nguoi-chet-do-sat-lo-dat-canh-bao-lu-quet-o-thanh-hoa-sau-bao-so-4-407780.html