Một người có nguy cơ nhiễm Covid-19,TPHCM ráo riết tìm hành khách bay cùng

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết hiện đang có 1 trường hợp nguy cơ cao nhiễm Covid-19 tại TP.HCM, đã đi trên chuyến bay TK162 của hãng Turkish Airways ngày 08/3 từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) về TPHCM. Sau đó người này còn đi trên chuyến bay QH1521 từ TPHCM đến Phú Quốc vào ngày 09/3 lúc 14 giờ 10 phút.

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết hiện đang có 1 trường hợp nguy cơ cao nhiễm Covid-19 tại TP.HCM, đã đi trên chuyến bay TK162 của hãng Turkish Airways ngày 08/3 từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) về TPHCM. Sau đó người này còn đi trên chuyến bay QH1521 từ TPHCM đến Phú Quốc vào ngày 09/3 lúc 14 giờ 10 phút.

Tiếp theo, hành khách này bay từ Phú Quốc về TPHCM trên chuyến bay QH1524 ngày 13/3 lúc 21 giờ 22 phút.

Cơ quan chức năng tiến hành khử trùng khu dân cư có bệnh nhân nhiễm bệnh. Ảnh/ Ngô Bình.

Cơ quan chức năng tiến hành khử trùng khu dân cư có bệnh nhân nhiễm bệnh. Ảnh/ Ngô Bình.

Nhằm đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 để bảo vệ sức khỏe cho từng cá nhân và cho cộng đồng, cơ quan chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi những hành khách đã đi các chuyến bay nêu trên khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm.

Ngoài ra, đề nghị tất cả những người có thể đã tiếp xúc với hành khách từng đi các chuyến bay nêu trên, hiện đang có mặt ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm.

Tính đến hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 53 ca mắc Covid-19, trong đó TPHCM có 7 ca (3 trường hợp đã xuất viện).

63 trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 thứ 48 đều âm tính

Chiều 15/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, sau khi xác định bệnh nhân số 48 dương tính với Covid -19 cư ngụ tại lầu 1, tòa nhà A1 thuộc chung cư Hòa Bình, quận 10, TPHCM, lực lượng chức năng đã cách ly, khử trùng toàn bộ khu vực chung cư.

Trong đêm 13/3 và sáng ngày 14/3, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm của các cư dân sống tại tầng 1, 2 và 3 của block A và các nhân viên bảo vệ, giữ xe, tạp vụ.

Kết quả xét nghiệm của 18 cư dân sống ở lầu 1, 32 cư dân sống lầu 2, 3 và 13 nhân viên bảo vệ, tạp vụ, giữ xe đều âm tính với Covid-19. Qua kết quả này, bước đầu cho thấy chưa ghi nhận có sự lây lan Covid-19 ở chung cư Hòa Bình.

HCDC đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm của tất cả cư dân từ tầng 4 đến tầng thượng của Khu A1, chỉ hạn chế sự ra vào của các căn hộ Khu A1, chờ kết quả xét nghiệm. Riêng các căn hộ liền kề ở tầng 1 của bệnh nhân khu A1 vẫn tiếp tục cách ly tại chỗ dưới sự giám sát của y tế địa phương.

Phạt 10 triệu đồng nữ nhân viên massage tại Huế tung tin thất thiệt về Covid-19

Chiều 15/3, ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Thanh tra Sở này vừa phối hợp với Công an tỉnh đã làm việc với N.N.P. (25 tuổi, ngụ phường Phú Hậu, nhân viên massage tại Huế) về hành vi đăng thông tin thất thiệt lên Facebook liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Tại cơ quan công an, N.N.P khai, 2 ngày trước trên đường đi chợ ngang qua đường Võ Thị Sáu (phường Phú Hội, TP Huế), cô gái này tình cờ trông thấy có công an đứng trước một khách sạn.

Mặc dù chưa hiểu đầu đuôi sự xuất hiện của lực lượng chức năng tại khu vực kể trên, N.N.P đã 'nhanh nhảu' đăng thông tin lên trang Facebook cá nhân, với nội dung: "Ngay lúc này Võ Thị Sáu lại thêm 1 ca dịch nữa, kinh thật…".

Phát hiện em gái đăng nội dung sai sự thật, anh trai của N.N.P đã yêu cầu cô gỡ thông tin trên. Nhận thức được sự việc, P. đã gỡ nội dung thất thiệt khỏi Facebook sau 10 phút đăng tải trên trang cá nhân.

Qua tìm hiểu của cơ quan chức năng, mặc dù thông tin này tồn tại không lâu trên Facebook, nhưng đã khiến nhiều hộ dân sinh sống ở đường Võ Thị Sáu hoang mang, lo lắng.

Điều đáng nói, sau thời điểm xảy ra sự việc và được Công an đã gửi giấy triệu tập làm việc, N.N.P có ý định trốn vào Đà Nẵng nhưng bất thành.

Tại cơ quan công an, P. đã thừa nhận đưa thông tin không đúng sự thật và ký cam kết không tái phạm; đồng thời, chấp nhận mức phạt 10 triệu đồng từ Công an Thừa Thiên Huế về vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Được biết, N.N.P là trường hợp thứ tư tại Huế bị phạt tiền do tung tin đồn thất thiệt về Covid-19 trong vòng một tuần lại đây.

Yến Nhi - Ngọc Văn - Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/mot-nguoi-co-nguy-co-nhiem-covid19tphcm-rao-riet-tim-hanh-khach-bay-cung-1621152.tpo