Một người đàn ông tử vong sau hơn hai tháng bị chó dại cắn

Nguồn tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên chiều 16/3 xác nhận, một trường hợp ở địa phương này tử vong do chó dại cắn. Nạn nhân là ông Lê Xuân D (SN 1978, trú ở thôn Phú Mỹ, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa) khởi phát bệnh dại từ ngày 9/3 với các triệu chứng sốt, mệt mỏi.

Kết quả điều tra yếu tố dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên cho thấy, khoảng đầu tháng 12/2022, ông D bị con chó nuôi tại nhà cắn vào ngón tay. Tuy nhiên nạn nhân chỉ sát khuẩn vết thương bằng thuốc đỏ, mà không đến cơ sở y tế để tiêm vaccine phòng dại.

Đến ngày 9/3 vừa qua, bệnh khởi phát nhưng nạn nhân nhầm tưởng bị cảm sốt nên mua thuốc uống. Hai ngay sau đó, bệnh trạng diễn biến nặng nên ông D được người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên và được các y – bác sĩ chẩn đoán bệnh dại. Cùng ngày, bệnh nhân được đưa về nhà... Đến ngày 13/3, bệnh nhân lâm vào trạng thái lơ mơ, tinh thần không tỉnh táo, bụng chướng, cơ tay chân yếu mềm, miệng chảy nước dãi, không ăn uống được. Và đến sáng 14/3 thì ông D tử vong tại nhà.

Khi người bị chó dại cắn cần sớm đến cơ sở y tế để được tư vấn, hướng dẫn và tiêm vaccine phòng dại. Ảnh minh họa.

Khi người bị chó dại cắn cần sớm đến cơ sở y tế để được tư vấn, hướng dẫn và tiêm vaccine phòng dại. Ảnh minh họa.

Quá trình điều tra yếu tố dịch tễ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên xác định có 8 người đã tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc bị con chó nêu trên cắn. Nhân viên y tế hướng dẫn những người này đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, tuyệt đối không được sử dụng thuốc nam để điều trị bệnh dại do chó, mèo cắn.

Trung tâm Y tế huyện Tây Hòa đã xử lý hóa chất khu vực bệnh nhân tử vong và nơi chôn thi thể theo quy định của Bộ Y tế. Trạm thú y huyện Tây Hòa cũng đã tổ chức tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo ở xã Hòa Đồng, cảnh báo người dân không thả rông chó, mèo ngoài đường.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Yên, trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh này có hơn 21.294 hộ gia đình chăn nuôi 29.996 con chó, mèo. Tuy nhiên, số lượng chó, mèo được tiêm vaccine phòng dại chỉ đến 18.141 con, đạt 60%. Số người bị chó, mèo cắn phải tiêm dự phòng vaccine dại là 7.944 người. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Yên khuyến cáo người nuôi chó, mèo cần chủ động tiêm phòng vaccine phòng dại cho vật nuôi, khi người bị chó, mèo cắn cần sớm đến cơ sở y tế nơi gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn theo dõi, chăm sóc sức khỏe, phòng tránh hậu quả xấu có thể xảy ra.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/mot-nguoi-dan-ong-tu-vong-sau-hon-hai-thang-bi-cho-dai-can-i686856/