Một người mất tích, 5 người bị thương do mưa lũ ở Hà Giang

Người mất tích là chị Trương Thị M, do bị lật thuyền khi đi chăn trâu, thường trú tại huyện Quang Bình, Hà Giang.

Mưa lớn, nước suối dâng khiến 3 nhà dân tại huyện Quang Bình bị sập

Mưa lớn, nước suối dâng khiến 3 nhà dân tại huyện Quang Bình bị sập

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TTCN tỉnh Hà Giang, từ 19 giờ ngày 15 đến sáng 16/9, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to dẫn đến tình trạng ngập úng, sạt lở đất gây thiệt hại về tài sản, hoa màu của Nhà nước nhân dân các huyện Quang Bình, Bắc Quang, Vị Xuyên, Yên Minh, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Mèo Vạc và Đồng Văn.

Mưa lớn kèm lũ đã khiến 1 người bị mất tích là chị Trương Thị M., 22 tuổi trú tại thôn Lủ Thượng, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, nguyên nhân do bị lật thuyền khi đi chăn trâu.

5 người bị thương, trong đó 3 người tại huyện Quang Bình do bị sét đánh, bị thương nhẹ, hiện tại đang theo dõi, trú tại xã Tiên Nguyên. 2 người tại thôn Khu Chợ, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì do đất đá sạt lở làm đổ nhà. Hiện tại, hai người bị thương đã được người dân đưa đến Phòng khám Đa khoa xã Thông Nguyên để chăm sóc, sức khỏe đang dần hồi phục.

Ngoài ra, mưa lớn đã làm 59 nhà dân ở các huyện Quang Bình; Yên Minh; Bắc Quang; Đồng Văn; Hoàng Su Phì. Trong đó có 15 nhà bị sập đổ hoàn toàn.

Tại các huyện Hoàng Su Phì, Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên có gần 329 ha lúa, trên 89 ha ngô, 33,37 ha hoa màu, 20,2ha cây ăn quả bị thiệt hại; 31ha cây lâm nghiệp tại huyện Bắc Quang, Quang Bình bị thiệt hại.

Hàng chục tuyến đường liên thôn, liên xã bị đất đá sạt lở với khối lượng hàng nghìn mét khối, gây ách tắc giao thông cục bộ. Trôi, sập 4 cầu tại Bắc Quang, Quang Bình và Xín Mần. Nhiều gia súc, gia cầm của người dân bị nước lũ cuốn trôi.

Mưa lớn cũng làm hư hại 2 trường học tại huyện Hoàng Su Phì; 1 công trình thủy lợi bị sạt lở tại huyện Xín Mần, sạt lở taluy dương Đài tưởng niệm 468 tại huyện Vị Xuyên.

Ước thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang, tạm tính đến 16 giờ ngày 16/9 là gần 13 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã phân công thành viên xuống nắm bắt tình hình, thăm hỏi người bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện; Huy động lực lượng tại chỗ hướng dẫn nhân dân các biện pháp khắc phục thiệt hại về nhà ở, di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn, ổn định đời sống.

Đối với các điểm giao thông bị sạt lở, huy động máy múc san gạt hoặc cắm biển, chăng dây cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện qua lại. Cơ quan thường trực tiến hành kiểm tra, xác minh, xác định mức độ thiệt hại để báo cáo, đề xuất cơ chế hỗ trợ theo quy định.

Long Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/mot-nguoi-mat-tich-5-nguoi-bi-thuong-do-mua-lu-o-ha-giang-post608358.html