Một người Mỹ tự thiêu để phản đối ông Trump thành Tổng thống

Một người đàn ông đã tự thiêu bên ngoài khách sạn Trump International ở thủ đô Washington để phản đối ông Donald Trump thành Tổng thống Mỹ.

Người đàn ông tự thiêu trước khách sạn Trump International.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông tự thiêu vào khoảng 21 giờ 30 phút đêm 17.1 (giờ địa phương) nhằm phản đối ông Trump. Cảnh sát cho biết vụ tự thiêu này được xem là một hình thức biểu tình phản đối.

Cũng theo cảnh sát, người đàn ông tự thiêu đã được nhập viện với các vết bỏng không quá nguy hiểm đến tính mạng.

Tuyên bố với kênh NBC 4 DC, người đàn ông này cho rằng mình tự thiêu để thể hiện sự phản đối việc ông Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ.

"Tôi tự thiêu để phản đối việc chúng ta đã bầu một người hoàn toàn không có khả năng tôn trọng Hiến pháp của nước Mỹ", ông ta nói. Cảnh sát không nêu danh tính của người đàn ông này, chỉ nói ông ta đến từ California và sẽ nhanh chóng bình phục các vết bỏng.

"Ông ta châm lửa cháy trên lưng, la hét chửi rủa ông Trump nhiều lần rồi nằm dài trên đường. Sau đó, ông ta dù cháy như ngọn đuốc nhưng vẫn lê bước đi về phía cảnh sát', Michael Shoag một nhân chứng cho biết.

Ông Trump sẽ chính thức nhậm chức Tổng thống vào ngày 20.1.2017.

Ái Vi (theo Fox News)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/mot-nguoi-my-tu-thieu-de-phan-doi-ong-trump-thanh-tong-thong-54548.html