Một người ở Quảng Ninh bị thương nặng do nổ mìn tự chế đánh cá

Nghe thấy tiếng nổ lớn tại khu vực bờ suối, nhiều người dân vội chạy đến thì phát hiện một thanh niên bị thương nặng do sử dụng mìn tự chế, tự kích nổ để đánh cá.

Khoảng 11h50 ngày 7/5, người dân sinh sống tại thôn 8, xã Đường Hoa (giáp ranh xã Tân Bình, huyện Đầm Hà), nghe thấy tiếng nổ lớn tại khu vực bờ suối, cách trục đường chính của xã khoảng 200 m.

Khi đến nơi phát ra tiếng nổ để kiểm tra, người dân phát hiện một nam giới bị thương nặng, tay phải bị đứt rời đến khuỷu, bàn tay trái bị dập nát ngón trỏ và ngón cái, mặt chảy nhiều máu. Ngay sau đó, nạn nhân đã được chính quyền và nhân dân địa phương hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Theo xác minh ban đầu của lực lượng chức năng, nạn nhân là anh Hoàng A Pẩu (sinh năm 1993), thường trú tại xã Quảng An, huyện Đầm Hà. Vật liệu nổ là mìn tự chế do nạn nhân mang theo sau đó tự kích nổ để đánh cá, dẫn đến bị thương.

Kiểm tra nhà của anh Hoàng A Pẩu, lực lượng chức năng phát hiện một lượng thuốc nổ để phục vụ cho việc chế mìn đánh bắt thủy sản. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tích trữ thuốc nổ, tự chế mìn, rất nguy hiểm đến tính mạng của bản thân và người xung quanh.

Việc dùng mìn tự chế khai thác thủy sản sẽ tận diệt nguồn lợi thủy sản và ảnh hưởng đến môi trường, nghiêm cấm người dân tự chế mìn dưới mọi hình thức.

Thanh Vân/TTXVN

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mot-nguoi-o-quang-ninh-bi-thuong-nang-do-no-min-tu-che-danh-ca-post1429170.html