Một người tử vong do vướng bẫy chuột điện

Ngày 19-8, CAH Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên quan đến điện, khiến 1 người tử vong.

Trước đó, khoảng 15h ngày 18-8, người dân xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng đã phát hiện bà Hoàng Thị M (SN 1969) bị tử vong trên đồng.

Ngay sau đó, cơ quan Công an và chính quyền địa phương đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc và xác định bà M bị điện giật dẫn đến tử vong. Xuất phát từ việc gia đình ông Nguyễn Huy Thắng, người hàng xóm có thửa ruộng cạnh gia đình bà M, đã dùng dây điện kéo từ nhà ra đồng để giăng lưới diệt chuột.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đại diện Công ty điện lực Đông Hưng khuyến cáo người dân không được phép dùng biện pháp diệt chuột bằng điện rất nguy hiểm. Về vấn đề này, chính quyền địa phương và ngành điện đã nhiều lần thông báo qua các cuộc họp ở xã, thôn và qua hệ thống loa công cộng của xã tuyên truyền, cảnh báo, đồng thời đi kiểm tra, thu giữ, xử lý các hộ dân căng lưới điện bẫy chuột.

Nhã Linh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/mot-nguoi-tu-vong-do-vuong-bay-chuot-dien/822184.antd