Một người tử vong khi tranh luận ở tù sướng hay khổ

Trong khi tranh luận ở tù sướng hay khổ, Tú nói ở trong tù khổ còn Sơn nói ở trong tù sướng nên cả hai xảy ra cự cãi.

Đối tượng đâm chết bạn nhậu là Nguyễn Phan Vĩnh Tú (39 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM). Nạn nhân là Văn Công Sơn (34 tuổi, ngụ Q.4).

Khoảng 17 giờ ngày 8/11/2016, Tú và Văn Công Sơn cùng nhau uống rượu. Trong lúc nhậu, Tú nói ở trong tù khổ còn Sơn nói ở trong tù sướng nên cả hai xảy ra cự cãi.

Khoảng 20h cùng ngày, cả hai cùng đứng dậy đi về. Trên đường đi cả hai vẫn tiếp tục cãi nhau về chuyện đi tù sướng hay khổ.

Sau đó Sơn đẩy Tú ngã xuống đường. Tức giận, Tú rút dao đâm vào ngực Sơn khiến Sơn gục tại chỗ.

Bị cáo Nguyễn Phan Vĩnh Tú tại phiên tòa. (Ảnh NLĐ)

Sau khi gây án, Tú bỏ về nhà. Sơn được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập viện. Ngày 9/11/2016, Tú bị công an Q.4 bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận hành vi phạm tội.

Chiều 17/8/2017, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Tú về tội "Giết người".

Tại phiên tòa, bị cáo Tú thừa nhận mọi hành vi phạm tội. "Lúc đó, bị cáo uống rượu lại tức giận, không kiềm chế được bản thân mới gây ra án mạng. Bị cáo rất ân hận, mong tòa xử nhẹ tội để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời" - Tú biện hộ.

Được biết Tú đã từng hai lần ngồi tù. Hậu quả của hành vi trên, Tú bị tòa tuyên án chung thân.

Thu Thảo (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/phap-dinh/mot-nguoi-tu-vong-khi-tranh-luan-o-tu-suong-hay-kho-3341338/