Một người Việt ở Lào chết vì COVID-19, Campuchia tăng trở lại ca nhiễm

Đại sứ quán Việt Nam tại Viêng Chăn xác nhận bệnh nhân đầu tiên chết vì COVID-19 ở Lào là người Việt Nam.

Lào có ca thiệt mạng đầu tiên vì dịch

Hôm 9/5, Lào ghi nhận trường hợp thiệt mạng đầu tiên vì dịch. Bệnh nhân được xác nhận là phụ nữ người Việt, 52 tuổi, qua đời sau hơn một tuần điều trị tại bệnh viện Setthathirath (thủ đô Viêng Chăn).

Bệnh nhân được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 hôm 28/4 và có các bệnh lý nền là tiểu đường và viêm gan B.

Theo Báo điện tử Vietnam Plus, Đại sứ quán Việt Nam và Thành hội Người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn xác nhận thông tin này.

Đại sứ quán Việt Nam cho biết bệnh nhân là chị Lâm Thị T, sinh năm 1969, cũng là một trong những ca mắc COVID-19 đầu tiên là người Việt tại thủ đô Viêng Chăn. Chị T. làm việc tại một quán karaoke ở Viêng Chăn, một trong những địa điểm nơi bệnh nhân 59 (người được cho gây nên đợt bùng phát COVID-19 tại Lào đợt này) cùng các bạn nhập cảnh trái phép từ Thái Lan đến hát.

Cũng trong ngày 9/5, Lào ghi nhận thêm 69 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 1.302 trường hợp.

Lào ghi nhận trường hợp đầu tiên chết vi COVID-19 là một bệnh nhân người Việt. (Ảnh: Laotian Times)

Lào ghi nhận trường hợp đầu tiên chết vi COVID-19 là một bệnh nhân người Việt. (Ảnh: Laotian Times)

Trong số này, 232 bệnh nhân đã phục hồi và được xuất viện.

Số ca mắc mới tại thủ đô Viêng Chăn trong những ngày qua bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Tuy nhiên, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, chính phủ Lào hôm 4/5 quyết định kéo dài thời gian phong tỏa Viêng Chăn đến ngày 20/5. Tại các địa phương còn lại, người dân được yêu cầu hạn chế di chuyển, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp cần thiết; người và phương tiện sẽ không được di chuyển liên tỉnh nếu không có nhiệm vụ đặc biệt.

Campuchia tăng trở lại số ca nhiễm

Campuchia hôm nay (9/5) ghi nhận thêm 520 ca mắc COVID-19 mới, tăng 70 ca so với ngày 8/5. Trong 520 ca nhiễm mới có 515 trường hợp liên quan tới sự kiện cộng đồng 20/2.

Quốc gia này hiện ghi nhận 19.237 ca bệnh.

Trong 24 giờ qua, Campuchia ghi nhận thêm 6 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 sau hai ngày không có trường hợp tử vong nào.

Campuchia tăng trở lại số ca nhiễm. (Ảnh: Reuters)

Từ ngày 6/5, Campuchia dỡ phong tỏa với thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta Khmao. Theo đó, các dịch vụ công cộng được bắt đầu hoạt động trở lại. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn duy trì các quy định về phòng, chống dịch nghiêm ngặt do số ca lây nhiễm cộng đồng vẫn ở mức cao.

Trong thông điệp gửi tới người dân Campuchia, Quốc vụ khanh kiêm phát ngôn viên Bộ Y tế Campuchia Or Vandine cảnh báo dịch COVID-19 có thể bùng phát bất kỳ lúc nào.

Bà Vandine kêu gọi người dân cần phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, ngăn chặn dịch COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng để Campuchia không phải áp dụng lệnh phong tỏa một lần nữa.

Song Hy (Nguồn: Laotian Times, Khmer Times)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/mot-nguoi-viet-o-lao-chet-vi-covid-19-campuchia-tang-tro-lai-ca-nhiem-ar611273.html