Một nhân viên làm việc cho Nghị viện châu Âu tử vong do mắc COVID-19

Một công dân Italy làm việc trong bộ phận tin học của EP là người đầu tiên làm việc trong các thể chế điều hành thuộc liên minh châu Âu (EU) tử vong do COVID-19.

Trụ sở EP ở Brussels. (Ảnh: EPA)

Trụ sở EP ở Brussels. (Ảnh: EPA)

Ngày 23/3, một nhân viên làm việc cho Nghị viện châu Âu (EP) đã tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây là người đầu tiên làm việc cho các thể chế điều hành Liên minh châu Âu (EU) tử vong do COVID-19.

Theo một người phát ngôn của EP, bệnh nhân tử vong là công dân Italy làm việc trong bộ phận tin học của EP. Nhiều thành viên làm việc trong các cơ quan của EU đã mắc COVID-19, trong đó phải kể đến trưởng đoàn đàm phán của EU về vấn đề Brexit Michel Barnier (hiện đang được cách ly ở Pháp).

Hiện các cơ quan của EU đã cho phép hầu hết nhân viên làm việc tại nhà để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, Bỉ đã đóng cửa biên giới, các trường học, quán bar, nhà hàng, cấm tụ tập đông người và đưa ra hình phạt nặng đối với các trường hợp ra khỏi nhà không cần thiết.

Cùng ngày, lãnh đạo nhóm các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) Mario Centeno khẳng định Eurozone sẽ ứng phó với dịch COVID-19 một cách "không giới hạn" với một "tình đoàn kết cao" giữa các nước thành viên.

Châu Âu hiện là tâm dịch COVID-19, trong đó Bỉ ghi nhận 3.743 ca nhiễm và 88 ca tử vong. Hiện Italy đang là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất của dịch COVID-19 với gần 60.000 người mắc bệnh và gần 5.500 người tử vong.

Chính phủ nhiều nước và giới chuyên gia thừa nhận rằng con số trên thực tế có thể cao hơn nhiều, bởi việc xét nghiệm hiện chỉ giới hạn đối với các bệnh nhân đã nhập viện sau khi có triệu chứng nặng hoặc các nhân viên y tế bị sốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/mot-nhan-vien-lam-viec-cho-nghi-vien-chau-au-tu-vong-do-mac-covid19/630131.vnp