Một nhân viên quán game treo cổ tự tử do trầm cảm

Một nhân viên của quán game bắn cá ở Đà Nẵng chết trong tư thế treo cổ và được xác định trầm cảm.

Quán game bắn cá, nơi anh X. treo cổ tự tử. (Ảnh: H.V)

Ngày 7.8, Công an quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng đã xác định nguyên nhân nhân viên một quán game treo cổ tự tử là do trầm cảm.

Trước đó, sáng 6.8, Công an phường Hải Châu 1, quận Hải Châu nhận được tin báo từ quán game bắn cá trên đường Phan Châu Trinh về việc phát hiện thi thể nhân viên Nguyễn Viết X. (27 tuổi, quê H.Nga Sơn, Thanh Hóa) tử vong trong tư thế treo cổ trên tầng 2 của quán.

Ngay sau đó, Công an phường phối hợp Công an quận Hải Châu điều tra hiện trường, khám nghiệm thi thể, xác định anh X tự tử do bị trầm cảm kéo dài.

Theo những nhân viên trong tiệm, anh X. xin vào làm ở quán game được khoảng hơn 1 tuần qua, trong thời gian làm việc có biểu hiện bất thường, ít nói.

Đến sáng 6.8, các nhân viên không thấy X. đâu, liên lạc qua điện thoại không được nên đi tìm thì phát hiện vụ việc.

Hiện lực lượng chức năng đã liên hệ gia đình nạn nhân để bàn giao thi thể, đưa về quê lo hậu sự.

HOÀNG VINH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/mot-nhan-vien-quan-game-treo-co-tu-tu-do-tram-cam-623693.ldo