Một nông dân ở Hà Tĩnh tử vong khi thu hoạch lạc trong nắng nóng đỉnh điểm

Trong lúc hai vợ chồng ra cánh đồng gần nhà để thu hoạch lạc, do trời quá nắng, người chồng bị chóng mặt, ngất xỉu dẫn đến tử vong.

Nắng nóng đỉnh điểm, một người nông dân ở Hà Tĩnh đã bị sốc nhiệt dẫn đến tử vong. Ảnh minh họa

Nắng nóng đỉnh điểm, một người nông dân ở Hà Tĩnh đã bị sốc nhiệt dẫn đến tử vong. Ảnh minh họa

Ngày 20/5, bác sĩ Nguyễn Ngọc Trãi - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân V.T.T. (50 tuổi, trú tại thôn Phú Xuân, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) vào lúc 17h chiều qua (19/5). Bệnh nhân T. được đưa vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, nhiệt độ cơ thể đo được là 41,5 độ C, ngừng tuần hoàn.

“Sau khi tiếp nhận, đội ngũ các y, bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành điều trị theo pháp đồ nhưng bệnh nhân đã tử vong. Nguyên nhân ông T. tử vong được xác định là bị sốc nhiệt”, bác sĩ Trãi nói.

Theo người nhà nạn nhân, chiều 19/5, ông T. cùng vợ ra cánh đồng gần nhà để thu hoạch lạc giữa thời tiết nắng nóng lên tới 40 độ C. Sau khi làm được một lúc, ông T. bỗng nhiên bị chóng mặt và ngất xỉu ngay trên cánh đồng lạc.

Bệnh viện Lộc Hà, nơi ông T. được đưa đến cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó

Thấy vậy, vợ ông T. hô hoán gọi người đến trợ giúp đưa ông T. về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, người nhà ông T thấy ông T. hôn mê sâu không tỉnh lại, nên đã tức tốc đưa ông T. vào Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà để cấp cứu nhưng ông T. đã tử vong trước đó.

Nguyên Đình

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/mot-nong-dan-o-ha-tinh-tu-vong-khi-thu-hoach-lac-trong-nang-nong-dinh-diem-post59537.html