Một nữ cán bộ quản lý thị trường bị bắt vì buôn lậu

Một nữ cán bộ Cục Quản lý thị trường Hải Phòng vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng bắt giữ để điều tra về hành vi buôn lậu qua biên giới.

 Nơi làm việc nữ cán bộ quản lý thị trường Hải Phòng

Nơi làm việc nữ cán bộ quản lý thị trường Hải Phòng

Chiều 12/12, nguồn tin cho biết, liên quan đến hoạt động buôn lậu một lượng hàng lớn qua biên giới, một nữ cán bộ thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng vừa bị cơ quan Công an khởi tố và bắt giam.

Theo đó, nữ cán bộ trên được xác định là Nguyễn Thị Hậu (SN 1985, trú ở xã Đồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đang công tác tại Phòng Thanh tra Pháp chế (Cục Quản lý thị trường Hải Phòng).

Theo thông tin, cũng trong chiều ngày 11/12, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã thực hiện lệnh xét khám nơi ở của Nguyễn Thị Hậu tại thôn Kiến Phong, xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng. Ngay sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thị Hậu.

Trước đó vào tháng 9, tại một cảng (thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng), lực lượng Hải Quan Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra 6 container hàng có liên quan đến gia đình Nguyễn Thị Hậu.

Trước đó, vào tháng 9/2019, lực lượng Hải quan qua kiểm tra đã phát hiện hành vi vận chuyển hàng trái phép liên quan đến 6 container hàng của gia đình Nguyễn Thị Hậu.

Sau thời gian điều tra, Công an Hải Phòng đã khởi tố bị can và bắt giam Hậu để điều tra theo thẩm quyền. Được biết, lô hàng do Nguyễn Thị Hậu buôn lậu chủ yếu là máy điều hòa, tủ lạnh, đồng hồ... đã qua sử dụng.

Hoàng Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/mot-nu-can-bo-quan-ly-thi-truong-bi-bat-vi-buon-lau-79948.html