Một nữ Cảnh sát nhiệt huyết với các phong trào

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất được mệnh danh là 'thủ phủ Thanh Long' (xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An), sau khi tốt nghiệp cấp 3, Lê Thị Bảo Trân đã đỗ thủ khoa trong kì thi tuyển sinh đầu vào Đại học CSND năm 2011. Kết thúc khóa học (2011 – 2016), Bảo Trân đạt danh hiệu Học viên Giỏi toàn khóa học.

Sau khi ra trường, được Giám đốc Công an tỉnh Long An phân công công tác tại huyện Đức Huệ, Trân được giao thực hiện công việc tổng hợp tại Đội CSĐT tội phạm về Kinh tế và Ma túy. Nhận thức địa bàn mình đang công tác là huyện vùng sâu, biên giới của tỉnh, địa bàn “nóng” về tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, nên Trung úy Lê Thị Bảo Trân luôn không ngừng phấn đấu vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, thận trọng với các nhiệm vụ được phân công, nhất là công tác tham mưu cho lãnh đạo Đội giải quyết các công việc nhanh chóng, kịp thời. Tôi luôn thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, tổng hợp đúng thời hạn không để xảy ra sai sót. Trong năm 2018, tôi cùng tập thể Đội xác minh, lập hồ sơ xử lý vi phạm, làm rõ 118 vụ/32 đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, thu giữ gần 600 ngàn bao thuốc lá ngoại; 35 bao đường cát, 165 xe mô tô, 30 xe ôtô, 2 xuồng, 2 máy nổ là phương tiện vận chuyển”, Trân cho biết.

Trung úy Lê Thị Bảo Trân cùng đoàn viên thanh niên Công an huyện tới tận nhà làm giấy CMND cho người cao tuổi.

Trung úy Lê Thị Bảo Trân chia sẻ rằng, trong công việc, bản thân luôn khắc ghi, thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Thực tế từ khi còn là sinh viên Đại học CSND, Trân luôn nỗ lực, phấn đấu học tập và rèn luyện, tích cực hoạt động các phong trào, cuộc vận động lớn của Ngành, từng được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Tổng cục Chính trị CAND, Cục Tham mưu Xây dựng lực lượng CAND, Hiệu trưởng trường Đại học CSND, Đoàn trường Đại học CSND...

Từ khi về công tác tại Công an Đức Huệ, được tập thể tín nhiệm, giao cho trọng trách Phó Bí thư Chi đoàn Công an huyện, Trân luôn thể hiện gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động. Trân cùng Ban chấp hành chi đoàn Tham mưu Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện Đức Huệ vận động nhiều nguồn lực xã hội cùng kinh phí tự nguyện của CBCS, đoàn viên để xây tặng 1 căn nhà tình bạn; tổ chức về nguồn thăm gia đình chính sách nhân các dịp lễ Tết; tổ chức Đêm hội trăng rằm cho các em thiếu nhi; tặng học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi, vận động hiến máu tình nguyện; tổ chức 13 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh các trường trên địa bàn... thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, với kinh phí thực hiện hơn 200 triệu đồng.

Trân cùng đoàn viên thanh niên còn thực hiện 5 công trình thanh niên (CTTN) mang ý nghĩa thiết thực cho xã hội, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Công an huyện Đức Huệ. Tiêu biểu như CTTN “Thanh niên Công an huyện Đức Huệ trực tiếp làm giấy CMND tại nhà cho các đối tượng già yếu, bệnh tật, không đi lại được”, CTTN “Chăm sóc hoa kiểng, dọn dẹp vệ sinh tại nghĩa trang liệt sỹ huyện”, CTTN “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên, học sinh các trường trên địa bàn huyện”, CTTN “Căn nhà tình bạn”... Chi đoàn Công an huyện được xếp hạng nhất Vững mạnh trong Cụm thi đua khối Cơ quan của huyện.

Ngoài các hoạt động tích cực, ý nghĩa, thiết thực trong Cụm, lãnh đạo Công an huyện cho biết Trung úy Lê Thị Bảo Trân cũng là thành viên tích cực, năng nổ tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh tổ chức. Ghi gọn những thành tích mà Trân đạt được, chúng tôi thật sự cảm phục về nữ Cảnh sát nhiệt huyết.

Trung tá Trịnh Anh Kiệt, Phó trưởng Công an huyện Đức Huệ nhận xét: “Đồng chí Trân là một cán bộ tâm huyết với nghề, sống hòa đồng, gần gũi với đồng chí đồng đội, tận tụy với công việc không ngại khó, ngại khổ, mưu trí, linh hoạt trong mọi tình huống. Đặc biệt, trong các hoạt động phong trào, đồng chí luôn là nhân tố tích cực, đi đầu trong mọi hoạt động. Trong công tác chuyên môn, là Cán bộ nữ nên đồng chí luôn cẩn trọng, tỉ mỉ, góp phần vào thành tích chung của đơn vị.

Năm 2018, Trân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 1 Bằng khen đã có thành tích trong công tác chống buôn lậu; và nhiều giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo sở, ban ngành và huyện Đức Huệ. Đặc biệt, đồng chí vừa được Công an tỉnh đề nghị Bộ Công an xét tặng giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu năm 2018”.

Những ngày đầu năm 2019, khi chúng tôi ngồi viết những dòng này thì nhận được tin Trung úy Lê Thị Bảo Trân được điều động về đơn vị mới - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An. “Với vị trí công tác mới, tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hết mình trong công tác và hoạt động phong trào, cống hiến sức trẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và ngành giao”, Trung úy Lê Thị Bảo Trân bộc bạch.

Năm 2018, Trung úy Lê Thị Bảo Trân cùng tập thể đạt giải Ba Hội thi “Hội phụ nữ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Hội phụ nữ Cụm thi đua số 8 (Bộ Công an tổ) chức tại Công an tỉnh Tiền Giang; giải khuyến khích Hội thi sân khấu hóa “Thanh niên Công an học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” do Đoàn Thanh niên Cụm thi đua số 8 tổ chức tại Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đạt giải A và giải Bài viết hay trong Cuộc thi đọc sách tìm hiểu “Long An quê hương tôi”; đạt giải Nhì cuộc thi Tìm hiểu về Bộ đội Biên phòng năm 2018; đạt 2 Huy chương Vàng trong Đại hội TDTT Công an tỉnh Long An tổ chức; đạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Huệ lần thứ X, do Huyện đoàn Đức Huệ tổ chức; đạt giải ba cuộc thi tháng Cuộc thi Nét đẹp màu áo xanh do Tỉnh đoàn Long An tổ chức. Trân còn được tuyên dương Thanh niên Công an Long An tiêu biểu năm 2018.

T.Phượng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/guong-sang/mot-nu-canh-sat-nhiet-huyet-voi-cac-phong-trao-529060/