Một phụ nữ Cà Mau nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Sau 3 ngày nhập cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch từ Trung Quốc về Việt Nam, người phụ nữ 33 tuổi ở Cà Mau được đưa đi cách ly khi về tới quê nhà.

Tối 27/12, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết chị N.T.H.N. (33 tuổi, ngụ thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển) đã có kết quả âm tính lần 1 với SAR-CoV-2.

Thông tin dịch tễ cho thấy chị N. từ Việt Nam sang tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) vào tháng 6/2020. Khoảng 20h ngày 23/12, chị này về lại Việt Nam bằng đường tiểu ngạch ở tỉnh Cao Bằng.

Từ bến xe Cao Bằng, N. đi xe khách đến bến xe Hà Nội rồi tiếp tục đi xe khách về bến xe miền Đông (TP.HCM). Chị N. sau đó đón xe ôm đến bến xe miền Tây để đi xe khách về huyện Năm Căn.

Sáng 26/12, chị N. tiếp tục đi xe ôm từ Năm Căn về nhà ở thị trấn Rạch Gốc. Chính quyền địa phương sau đó đến nhà đưa chị N. đi cách ly tập trung và truy vết những trường hợp tiếp xúc gần.

Theo Sở Y tế tỉnh Cà Mau, đi cùng xe với chị N. từ TP.HCM về huyện Năm Căn có 34 người. Người phụ nữ này còn tiếp xúc 10 người thân trong gia đình. Những trường hợp này đang được cách ly tại nhà.

 Thị trấn Rạch Gốc (khoanh đỏ) ở huyện Ngọc Hiển, Cà Mau. Ảnh: Google Maps.

Thị trấn Rạch Gốc (khoanh đỏ) ở huyện Ngọc Hiển, Cà Mau. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mot-phu-nu-ca-mau-nhap-canh-trai-phep-tu-trung-quoc-post1167434.html