Một phụ nữ đang mang thai bị đánh chảy máu đầu

Một người phụ nữ khuyết tật đang mang thai tháng thứ 8 thì bị người đàn ông dùng gậy đánh chảy máu đầu dẫn tới nhập viện.

Giấy xác nhận khuyết tật của chị Hằng

Giấy xác nhận khuyết tật của chị Hằng

Theo nội dung phản ánh của bà Viên Thị Triêm (55 tuổi, ở thôn Thái Tượng, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa): Lúc khoảng 20h ngày 16/8, khi gia đình bà đang chuẩn bị đi ngủ, thì nghe tiếng phá cửa cổng nên ông Nguyễn Văn Nhẫn (59 tuổi, chồng bà Triêm) đi ra. Lúc này, mọi người thấy ông Ch. cùng con trai tên Th. ( ngụ ở làng Bòng Sơn, xã Tượng Sơn) đang phá cửa cổng, quát tháo. Anh Th. còn lấy cây gậy luồn qua cửa cổng đập vào đầu ông Nhẫn.

Thấy bố bị đánh, chị Nguyễn Thị Hằng (33 tuổi, câm điếc từ nhỏ, đang mang thai tháng thứ 8) ú ớ liền bị anh Th. cầm một đoạn cây đứng lên bờ tường rào của nhà bà Triêm lao đoạn cây vào đầu chị Hằng, khiến nạn nhân chảy máu, bị choáng nằm xuống sân. Sau đó, kẻ này còn dùng gạch đá ném vào người chị Hằng.

Khi bố con ông Ch. lên xe máy bỏ đi, người thân đã đưa chị Hằng lên Trạm y tế xã Tượng Sơn sơ cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống điều trị.

Chị Hằng đang mang thai tháng thứ 8 bị đánh chảy máu đầu

Theo bà Triêm, nguyên nhân ông Ch., và anh Th. ở làng Bòng Sơn kéo đến nhà hành hung chồng, con gái bà có thể là do tại cuộc họp thôn Thái Tượng chiều 16/8, khi ông Nhẫn có ý kiến về việc gia đình ông Ch. xin đất nghĩa trang ở làng Thái Tượng để xây lăng mộ cho bố mẹ ông.

“Con gái tôi bị khuyết tật từ nhỏ, đang được hưởng tiền bảo trợ xã hội hàng tháng của Nhà nước, lại đang mang thai mà bị hành hung phải nhập viện. Gia đình tôi mong cơ quan pháp luật sớm vào cuộc, xử lý nghiêm đối tượng hành hung, đánh đập chồng và con gái tôi”, bà Triêm cho hay.

Trước sự việc này, ông Vũ Quang Thơm - Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn cho biết, chính quyền và Công an xã Tượng Sơn đã nắm được thông tin vụ xô xát xảy ra tại gia đình bà Viên Thị Triêm, ở thôn Thái Tượng. Hiện nay, lãnh đạo xã đã giao cho Ban Công an xã vào cuộc điều tra, xác minh, lấy lời khai của người bị hại, nhân chứng và đối tượng hành hung để xử lý theo quy định của pháp luật. Bước đầu, đối tượng hành hung chị Hằng, ông Nhẫn đã nhận trách nhiệm.

Còn ông Lê Nguyên Khanh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống cho biết, đêm 16/8, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Hằng trong tình trạng có thương tích ở đầu, chảy máu. Qua khám lâm sàng, bệnh nhân Hằng bị thương tích phần mềm, xây xát trên đầu. Đến nay, sức khỏe của chị Hằng đã ổn định.

Phúc Tuấn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/mot-phu-nu-dang-mang-thai-bi-danh-chay-mau-dau-d431513.html