Một phụ nữ TQ nhận tội giúp lách lệnh trừng phạt Iran

Mỹ đã bắt một phụ nữ Trung Quốc với cáo buộc tương tự bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc tài chính Tập đoàn Huawei.

Bloomberg hôm 12/5 thông tin, Mỹ không chỉ đã bắt một phụ nữ Trung Quốc dưới diện yêu cầu dẫn độ từ Canada mà còn một phụ nữ khác cũng với cáo buộc là giao dịch với Iran, giúp Iran lách lệnh trừng phạt của Mỹ.

Mỹ đã bắt một phụ nữ Trung Quốc khác ngoài bà Mạnh Vãn Châu với cáo buộc lách lệnh trừng phạt Iran. Ảnh: Bloomberg

Mỹ đã bắt một phụ nữ Trung Quốc khác ngoài bà Mạnh Vãn Châu với cáo buộc lách lệnh trừng phạt Iran. Ảnh: Bloomberg

Người phụ nữ có tên Liu Willow Yang (29 tuổi) làm việc tại một công ty công nghệ ở Trung Quốc. Không có thông tin nào về công ty mà Yang đã làm việc.

Theo truyền thông Mỹ, Yang đã nhận tội rằng cô đã giúp gửi các thiết bị điện tử Mỹ trị giá hơn 870.000 USD tới Iran trong thời gian 6 năm.

Bloomberg bình luận, có lẽ do cô Yang đã nhận tội về việc lách các lệnh trừng phạt Mỹ áp đặt cho Iran và yêu cầu không liết lộ thông tin cá nhân, thông tin công ty...

Cho đến nay, vụ bắt giữ cô Yang vẫn là một bí mật. Có tin tức cho rằng, cô Yang bị bắt khi đang đi nghỉ dưỡng ở California hồi tháng 10 năm ngoài. Do thành khẩn khai báo, cô Yang được thả về Trung Quôc.

Bloomberg bình luận, các công ty đứng sau cô Yang không bị truy tố, không chịu bất cứ tránh nhiệm nào, một phần cũng do sự hợp tác của nữ công dân Trung Quốc này.

Luật sư của Yang, Melissa Madrigal, nói rằng trường hợp của thân chủ mình sớm muộn gì cũng được công khai rộng rãi.

Bloomberg nhận định cuộc trấn áp các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ dường như không hiệu quả và Mỹ đang tận dụng mọi phương pháp để thực hiện có hiệu quả hơn các lệnh trừng phạt mà họ đã ban bố.

Theo hồ sơ vụ án, Yang "có ít nhất một đồng phạm". Bloomberg nhận định, việc nhà chức trách Mỹ truy tố người phụ nữ này cho thấy Washington có thể đang theo đuổi một cuộc trấn áp các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt rộng hơn so với trước đây.

Thông thường, các cuộc điều tra hình sự sẽ được công khai vào thời điểm nghi phạm bị buộc tội hoặc sau khi nhận tội. Ngược lại, vụ án của Yang lại bị giấu kín cho đến tháng trước.

Vụ bắt giữ Yang xảy ra khoảng 2 tháng trước khi nhà chức trách Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu - Giám đốc Tài chính Tâp đoàn Huawei - theo yêu cầu của Mỹ. Tức là cô Liu Willow Yang đã bị bắt hồi tháng 10/2018.

Các nội dung liên quan đến vụ việc cũng được giấu kín. Ví như hồ sơ tòa án cơ bản, nêu ra các bằng chứng và cáo buộc chống lại cô và hồ sơ nhận tội của cô Yang.

Cô Liu Yang hiện đã được thả về Mỹ. Theo một thẩm phán liên bang, cô Yang được rời khỏi Mỹ sau khi tòa án xem xét điều kiện của gia đình cô này: Hai đứa con nhỏ, một trong só đó đã bị mắc u não tại thời điểm cô Yang bị bắt giữ.

Cô Liu Willow Yang là công dân Trung Quốc thứ ba bị bắt liên quan đến các cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Trước đó là Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu và một giám đốc cơ sở của Huawei tại Ba Lan.

Hôm 8/5, các luật sư của bà Mạnh lên án việc quyền lợi của thân chủ họ bị vi phạm khi bị tạm giữ ở sân bay Vancouver trước khi bị bắt vào tháng 12 năm ngoái.

Thông tin về những vụ bắt giữ này diễn ra vào giữa thời điểm Washington và Bắc Kinh đang nối dài căng thẳng do ảnh hưởng từ mối quan hệ thương mại bất đồng.

Mỹ mới đây đã áp đặt tăng thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc muốn nhập khẩu vào Mỹ trị giá 200 tỷ USD.

Bắc Kinh đã tuyên bố đáp trả song chưa có động thái nào cho thấy họ sẽ làm gì với Mỹ để đáp trả tương xứng.

Giới quan sát cho rằng, nếu tiếp tục cuộc đấu dài hơi với Mỹ, Trung Quốc sẽ là bên chịu thiệt.

Kim Hoa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/mot-phu-nu-tq-nhan-toi-giup-lach-lenh-trung-phat-iran-3379901/