Một phụ nữ Trung Quốc tuyên bố mua đảo hoang gần căn cứ không quân Mỹ

Một phụ nữ Trung Quốc đã nói rằng mình vừa mua đảo hoang Yanaha, gần đảo Okinawa của Nhật Bản. Hòn đảo Yanaha chỉ cách căn cứ không quân Mỹ ở Okinawa hơn 60 km.

Người phụ nữ đăng video tự quay, nói đang ở đảo Yanaha mà bà tuyên bố đã mua lại. Ảnh: Byron Wan/Twitter.

Người phụ nữ đã nói với truyền thông Trung Quốc rằng một công ty của họ hàng đã mua đảo Yanaha, nằm ở phía bắc của đảo Okinawa, Japan Times đưa tin.

Theo các hồ sơ công khai, từ tháng 2/2021, một phần của hòn đảo thuộc quyền sở hữu của một công ty tư vấn có trụ sở tại Tokyo, chuyên làm việc với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Văn phòng làng Izena ở Okinawa, phụ trách giám sát đảo Yanaha, nói rằng công ty trên sở hữu khoảng 50% diện tích đất, với hầu hết bãi biển do chính quyền địa phương nắm giữ.

Video người phụ nữ đăng tải, nói rằng đang ở đảo Yanaha. Bà nói công ty của họ hàng đã mua lại hòn đảo. Ảnh: Kyodo.

Vào cuối tháng 1, người phụ nữ đã đăng video về chuyến thăm lên hòn đảo, và được người dân Izena kể lại rằng bà đã dành nhiều giờ trên đảo để chụp ảnh và quay phim.

Nhiều nguồn thạo tin và dữ liệu công khai cho biết đảo Yanaha đã vài lần đổi chủ. Trong một video, công ty tư vấn ở Tokyo tuyên bố đã mua đảo Yanaha, theo South China Morning Post.

Tuyên bố mua đảo của người phụ nữ đã nhận nhiều sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, quốc gia không cho phép cá nhân sở hữu đất.

Đảo Yanaha nằm ở khu vực phía nam của Nhật Bản. Hòn đảo chỉ cách căn cứ Kadena của Không quân Mỹ tại đảo Okinawa khoảng 62 km.

Đảo Yanaha cách căn cứ không quân Mỹ ở Kadena, Okinawa khoảng 62 km. Ảnh: Google Maps.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mot-phu-nu-trung-quoc-tuyen-bo-mua-dao-hoang-gan-can-cu-khong-quan-my-post1401357.html