Một phụ nữ tử vong sau gần 2 tháng bị chó cắn

Sở Y tế tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo về một trường hợp tử vong sau 2 tháng bị chó cắn

Người phụ nữ ở Cà Mau tử vong sau gần 2 tháng bị chó cắn. (Ảnh minh họa)

Sở Y tế tỉnh Cà Mau vừa có báo gửi cơ quan chức năng về một trường hợp bị bệnh dại tử vong trên địa bàn.

Theo đó, ngày 22/7, con chó của nhà bà Nguyễn Hồng Ph. (SN 1951, ngụ ấp Thị Tường B, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, Cà Mau) chạy sang cắn chó hàng xóm, bà Ph. vào can thì bị cắn vào tay trái (2 vết lòng bàn tay, 2 vết mu bàn tay), vết thương độ 3. Sau đó, bà Ph. đi xe ôm qua ấp Trảng Cò, xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời lấy nọc chứ không tiêm ngừa vắc xin dại.

Đến ngày 14/9, bà Ph. được gia đình đưa vào nhập viện trong tình trạng ngứa, dị cảm da, mệt mõi. Tại đây, bà Ph. được bác sĩ chẩn đoán sốt nhiễm trùng, viêm dạ dày, theo dõi dại.

Trong quá trình theo dõi, bệnh nhân thường xuyên hốt hoảng, sợ gió, sợ nước, nói lung tung, nhiều cơn co thắt họng, tăng tiết dàm dãi.

Đến 4h ngày 15/9, bà Ph. có biểu hiện mệt, thở sặc, sùi nước bọt, thở ngáp, gồng người, gia đình yêu cầu không hồi sức. Đến 5h cùng ngày bà Ph. tử vong.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Cà Mau, từ đầu năm đến nay, tỉnh Cà Mau đã có 4 trường hợp bệnh dại trên người xảy ra tại thị trấn Trần Văn Thời (huyện Trần Văn Thời); xã Tân Duyệt (huyện Đầm Dơi) có 2 trường hợp và lần này tại xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở NN&PTNN chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp thích hợp để khống chế, dập tắt ổ dịch bệnh dại trên chó và phòng ngừa bệnh dại trên chó lây truyền sang người. Đồng thời, tăng cường thực hiện nghiêm túc các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh dại.

Gia Minh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/mot-phu-nu-tu-vong-sau-gan-2-thang-bi-cho-can-d272755.html