Một quốc đảo Thái Bình Dương ký thỏa thuận quốc phòng với Mỹ nhưng vẫn để 'ngỏ cửa' với Trung Quốc

Papua New Guinea cho biết nước này sẽ ký một thỏa thuận quốc phòng với Mỹ nhưng vẫn để ngỏ khả năng hợp tác với các quốc gia khác bao gồm cả Trung Quốc.

Thủ tướng Papua New Guinea James Marape và phu nhân gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/9/2022. (Nguồn: AFP)

Theo tuyên bố của chính quyền Papua New Guinea, thỏa thuận quốc phòng này sẽ tăng cường cơ sở hạ tầng và khả năng quốc phòng của nước này sau nhiều thập kỷ bị lãng quên.

Thỏa thuận này dự kiến sẽ được ký trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới nước này vào ngày 22/5.

Nhấn mạnh không đứng về bên nào trong cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung, tuyên bố cho biết thỏa thuận này sẽ "không ngăn cản Papua New Guinea hợp tác với các quốc gia khác bao gồm cả Trung Quốc".

Bên cạnh đó, thỏa thuận sẽ không trao quyền miễn trừ cho các quân nhân Mỹ nếu phạm tội ở Papua New Guinea.

Ngày 22/5, quốc đảo ở Thái Bình Dương này sẽ đón tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, nhà lãnh đạo New Zealand Chris Hipkins và lãnh đạo các quốc đảo khác ở Thái Bình Dương.

Trong khi chuyến thăm của ông Modi dự kiến sẽ tập trung vào thương mại, thì chuyến thăm của ông Blinken nhằm ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng (DCA) với Thủ tướng Papua New Guinea James Marape.

(theo Reuters)

Thục Phương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mot-quoc-dao-thai-binh-duong-ky-thoa-thuan-quoc-phong-voi-my-nhung-van-de-ngo-cua-voi-trung-quoc-227962.html