Một sinh lớp 10 ở Đắk Lắk bị đâm trọng thương 2 tay

Đang trên đường chở em trai đi học về, một nam sinh lớp 10 Trường THPT Hồng Đức (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bất ngờ bị nhóm thanh niên lạ mặt đâm trọng thương 2 tay và phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 20/5, ông Nguyễn Chơn Ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Đức (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, nhà trường vừa có văn bản báo cáo sự việc gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về việc một nam sinh lớp 10 đang theo học tại trường bị nhóm người lạ mặt đâm trọng thương ở 2 tay.

Em Đ.H.H. (học sinh lớp 10 Trường THPT Hồng Đức) bị đâm trọng thương ở hai tay.

Em Đ.H.H. (học sinh lớp 10 Trường THPT Hồng Đức) bị đâm trọng thương ở hai tay.

Vị hiệu trưởng này cho biết, theo như tường trình của giáo viên chủ nhiệm và đơn xin phép của phụ huynh, vào sáng 17/5, em Đ.H.H. (học sinh lớp 10 Trường THPT Hồng Đức) bị một nhóm thanh niên lạ đâm vào 2 tay, phải nhập viện cấp cứu nối dây thần kinh trụ và nằm lại điều trị.

Theo ông Ủy, vụ việc xảy ra ngoài trường học, hiện gia đình đã báo công an. Riêng em H. bị đâm trọng thương đúng lúc thi hết học kỳ 2 nên phải tạm dừng.

Sau đó, mẹ của em H. đã làm đơn xin phép cho em này được kiểm tra lại bổ sung điểm thi học kỳ, nhà trường đã đồng ý cho em thực hiện. Đến chiều 19/5, sức khỏe em H. đã đỡ hơn nên nhà trường đã tạo điều kiện để em H. thi lại.

“Nhà trường đang tiếp tục theo dõi để tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ học sinh và nếu có thông tin mới sẽ báo cáo lãnh đạo Sở kịp thời” – ông Ủy cho hay.

Còn theo thông tin từ cô P.T.M., giáo viên chủ nhiệm của em H. cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h trưa ngày 17/5 lúc đó em H. đang chở em trai trên đường về nhà.

Nói về sự việc xảy ra với con mình, chị Đ.T.B.T. (mẹ em H.) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 11h trưa 17/5, khi cháu H. đang trên đường chở em trai đi học về. Cháu H. khẳng định, trước khi xảy ra sự việc, cháu không biết nhóm thanh niên đâm mình là ai và không có mâu thuẫn gì với những người này.

Cũng theo chị T. cháu H. bị đâm vào 2 tay, phải nhập viện mổ cấp cứu nối dây thần kinh trụ./.

Nguyễn Chính

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/mot-sinh-lop-10-o-dak-lak-bi-dam-trong-thuong-2-tay-140257.html