Một sinh viên Mỹ bị tình nghi bắn chết cha mẹ tại trường

Giới chức Mỹ đang xem sinh viên 19 tuổi James Eric Davis Jr. là đối tượng nguy hiểm sau khi người này bị tình nghi bắn chết cha mẹ của mình ngay tại khu học xá của Đại học Central Michigan vào hôm 2.3 rồi bỏ trốn.

James Eric Davis Jr. bị cảnh sát tình nghi bắn chết cha mẹ mình tại Đại học Central Michigan ở bang cùng tên vào sáng 2.3 - Đại học Central Michigan

Vụ bắn súng xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 sáng 2.3 (giờ địa phương), khi cha mẹ của James Eric Davis là James Eric Davis Sr. và Diva Jeneen Davis đến đón con trai tại khu học xá Đại học Central Michigan ở bang cùng tên cho kỳ nghỉ xuân, theo tờ Chicago Tribune.

Ông Davis Sr. từng là cảnh sát bán thời gian ở làng Bellwood thuộc bang Illinois và chiến đấu ở Iraq. Còn theo thông tin trên Facebook, bà Diva Jeneen được xác định là nhà môi giới bất động sản.

Một nguồn tin tiết lộ với Đài NBC News rằng Davis Jr. đã lấy súng của cha khi hai người trở về ký túc xá đại học từ một bệnh viện địa phương rồi bắn vào cha mẹ. Theo cảnh sát, nguyên nhân nổ súng có thể là một vụ tranh cãi gia đình.

Giới chức tối 2.3 thông báo họ đã huy động hơn 100 người từ nhiều cơ quan khác nhau để truy lùng James Eric Davis và xem đây là đối tượng nguy hiểm.

Cảnh sát khuyến cáo những ai gặp Davis không nên đối đầu với người này mà hãy gọi 911. Trong khi đó, nhà trường kêu gọi mọi người trong khu học xá tìm chỗ trú ẩn. Giới chức cho rằng Davis vẫn còn lẫn trốn trong khu vực thuộc miền trung Michigan.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/mot-sinh-vien-my-bi-tinh-nghi-ban-chet-cha-me-tai-truong-938121.html