Một số bệnh trẻ thường mắc phải trong mùa nắng nóng

Thời tiết năng nóng không chỉ khiến trẻ cảm thấy mệt mỏi mà còn kéo theo nhiều bệnh lý nguy hiểm khác.

Vào mùa nắng nóng, trẻ thường phải đối diện với nhiều căn bệnh hoặc tình trạng nguy hiểm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Chính vì thế, các bậc phụ huynh nên tìm hiểu về các căn bệnh cũng như những tình trạng liên quan đến trẻ vào mùa nắng nóng dưới đây để chủ động bảo vệ và chăm sóc trẻ.

Mất nước

Thời tiết nắng nóng thường khiến trẻ ra nhiều mồ hôi và đi tiểu nhiều hơn so với lượng nước hấp thụ vào. Điều này sẽ gây trở ngại trong việc điều hòa thân nhiệt và tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm vào mùa nắng nóng.

Chính vì thế, bố mẹ có thể quan sát một số dấu hiệu như: Khô môi, khát nước, không buồn tiểu hoặc tiểu ít, nước tiểu sẫm màu, mệt mỏi, lờ đờ, buồn nôn, mắt trũng xuống,... để bù nước cho trẻ. Theo đó, ngoài nước lọc thì bố mẹ có thể bù nước cho trẻ bằng các loại nước ép trái cây.

Tình trạng mất nước sẽ gây trở ngại trong việc điều hòa thân nhiệt và tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm cho trẻ vào mùa nắng nóng. Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng mất nước sẽ gây trở ngại trong việc điều hòa thân nhiệt và tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm cho trẻ vào mùa nắng nóng. Ảnh minh họa: Internet

Chuột rút

Tình trạng chuột rút thường xuất hiện khi trẻ vận động quá nhiều trong thời tiết nắng nóng. Điều này khiến mồ hôi tiết ra nhiều hơn gây mất nước và muối, từ đó dẫn đến các cơ bị co rút gây đau. Đồng thời, việc vận động quá nhiều còn khiến trẻ kiệt sức và mệt mỏi.

Say nắng

Có thể nói say nắng là tình trạng phổ biến nhất trong mùa nắng nóng bởi lúc này thân nhiệt của trẻ sẽ tăng cao nhưng cơ thể ra mồ hôi không đủ để làm mát gây ra hiện tượng say nắng.

Theo đó, nhiệt độ có thể lên đến 39,5 độ và da trẻ sẽ nóng bừng, khô, mạch đập nhanh, đau đầu, nhanh chóng, thậm chí dẫn đến tử vong.

Viêm đường hô hấp cấp tính

Thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn xâm nhập gây ra các căn bệnh về đường hô hấp như viêm họng, viêm mũi dị ứng, viêm VA,... Đối tượng thường gặp phải là ở trẻ dưới 5 tuổi, kèm theo các triệu chứng là ho, sổ mũi, nghẹt mũi, sốt, mệt mỏi, buồn nôn, nôn ói, chán ăn,...

Mùa nắng nóng là thời điểm lý tưởng để các bệnh về đường hô hấp ở trẻ phát triển. Ảnh minh họa: Internet

Viêm não

Viêm não là căn bệnh rất nguy hiểm và gây tử vong cao ở trẻ hoặc có thể gây ra các di chứng về thần kinh. Theo đó, khi bị bệnh, trẻ sẽ sốt cao lên đến 39 - 40 độ, nôn ói, đau bụng, sau đó sẽ xuất hiện tình trạng cứng gáy, rối loạn nhãn cầu, thậm chí mất ý thức.

Tiêu chảy

Mùa nắng nóng cũng là thời điểm trẻ rất dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa, điển hình là tiêu chảy. Thông thường là do thức ăn chế biến không vệ sinh, ăn uống không sạch sẽ, trẻ không rửa tay trước khi ăn,...

Khi mắc bệnh, nếu không được phát hiện kịp thời thì tiêu chảy sẽ gây mất nước, chất điện giải dẫn đến suy dinh dưỡng, thậm chí tử vong.

Bảo Bình (TH)

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/mot-so-benh-tre-thuong-mac-phai-trong-mua-nang-nong-c21a299991.html