Một số dự án thành phố nổi kỳ lạ

ResidenSea là công ty Mỹ đặt trụ sở chính ở Florida là tác giả công trình nổi giữa đại dương - con tàu mang tên 'Thế giới' (The World) dài 196 mét với 12 boong, 110 căn hộ sang trọng. Tuy nhiên, giá cả để sở hữu không gian tự quản trên 'Thế giới' khá cao - từ 2,5 triệu cho đến 7,5 triệu USD.

Các hoạt động và tiện nghi trên con tàu hành trình khổng lồ bao gồm những bể bơi, nhà hàng, sân tennis, một thư viện, spa chăm sóc sức khỏe, trung tâm thể dục thể thao và cả những sân golf xanh rờn.

Dự án Freedom Ship của doanh nhân Mỹ Norman Nixon dài 1,3km, rộng 240 mét, cao 100 mét (4 tầng), chứa 17.000 căn hộ và 4.000 trung tâm thương mại. Freedom Ship có khả năng chứa 60.000 người ở và 20.000 người phục vụ, có đường băng trên mái và tất cả 15 bến tàu đưa đón khách.

Freedom Ship được đóng tại cảng Castilla. Giá đầu tư là khoảng 9 tỷ USD. 1/5 không gian sống trên tàu đã có người mua. Con tàu tự sản xuất năng lượng tiêu thụ, được trang bị mạng lưới giao tiếp điện thoại và Internet đầy đủ.

Dự án Utopia (Project Utopia) của Công ty Yatch Island Design được coi là thành phố nổi có hình dạng hình tròn, có 4 bãi đáp dành cho máy bay trực thăng, 11 phòng và nhiều tiện nghi sinh hoạt khác như rạp chiếu phim, nhà hàng, quán bar, sòng bạc v.v... Phần nóc của Project Utopia là mái vòm bằng kính có thể mở ra khi thời tiết đẹp để đón nhận ánh sáng và không khí tự nhiên.

Dự án Freedom Ship.

Dự án Green Float của công ty công nghệ Nhật Bản Simizu được thiết kế đặc biệt để sử dụng các công nghệ xanh và tạo ra những thành phố nổi nhỏ không khí thải. Green Float bao gồm nhiều “tổ hợp”, mỗi tổ hợp rộng 1km, làm nơi ở cho khoảng 10.000 đến 50.000 người.

Theo thiết kế, mỗi tổ hợp có thể tự do di chuyển trên Thái Bình Dương gần xích đạo nhưng cũng có thể hợp lại với các tổ hợp khác để thành hình những cụm thành phố lớn hơn. Một nhóm các tổ hợp, gọi là các module, sẽ là một quốc gia tự quản riêng biệt. Tại trung tâm mỗi tổ hợp là tòa tháp cao 1km gọi là “Thành phố trên mây” (City in the Sky).

Bao quanh những tháp “Thành phố trên mây” là những vạt rừng và thảm cỏ xanh tươi, kể cả những nông trại đúng nghĩa để cung cấp lương thực. Khi cư dân quá đông đúc, mỗi tổ hợp mới (với “Thành phố trên mây” ở trung tâm) sẽ được xây dựng thêm.

Thiên Minh (tổng hợp)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/khoa-hoc-ky-thuat-hinh-su/mot-so-du-an-thanh-pho-noi-ky-la-508205/