Một số phụ huynh THPT Đào Sơn Tây phàn nàn việc dạy tiếng Anh của Anh ngữ IALC

Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Đào Sơn Tây xác nhận, có 10 học sinh lớp 10A6 bị nhập điểm sai phần kiểm tra nghe giữa học kỳ 2.

Học sinh bị giáo viên nhập sai điểm?

Ngày 25/3, phụ huynh Trường trung học phổ thông Đào Sơn Tây (Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) phản ánh tới Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nêu một số vấn đề trong việc học sinh học tiếng Anh với người nước ngoài tại trường.

Theo phụ huynh cho biết, Trường Trung học phổ thông Đào Sơn Tây có sử dụng dịch vụ học tiếng Anh với người nước ngoài của Trung tâm Anh ngữ IALC.

Tuy nhiên, dù là hoạt động thêm, không bắt buộc, nhưng nhà trường lại tính điểm học với trung tâm vào điểm trung bình môn tiếng Anh của học sinh.

Phụ huynh phàn nàn, việc dạy của trung tâm này lộn xộn, tồn tại nhiều vấn đề như lúc thì dạy phần Speaking (Nói) và Listening (Nghe) trong sách giáo khoa, lúc thì dạy trong một cuốn sách khác.

Trường trung học phổ thông Đào Sơn Tây, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: V.D)

"Việc trung tâm tổ chức kiểm tra cũng rất bừa bãi. Học sinh làm bài kiểm tra xong không được phát bài, không được biết điểm kiểm tra. Học sinh chỉ biết được điểm của mình khi giáo viên bộ môn báo lại.

Học sinh có phản ánh việc này với trợ giảng, giáo viên thì không nhận được câu trả lời.

Đặc biệt, 10 học sinh của lớp 10A6 và 1 học sinh của lớp 10A7 đã bị sai điểm phần Listening học của trung tâm này", phụ huynh nêu trong đơn.

Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Đào Sơn Tây nói gì?

Ngày 26/3, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Hoàng Thị Hảo – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Đào Sơn Tây xác nhận: “Đúng là có một số học sinh của khối 10 bị vào điểm sai phần kiểm tra Listening của Trung tâm Anh ngữ IALC”.

“Theo đó, có tổng cộng 10 em học sinh của lớp 10A6 bị giáo viên tiếng Anh (của trường) nhập sai điểm, trong đó 2 học sinh bị xuống điểm và 8 học sinh được lên điểm. Còn lớp 10A7 là không có học sinh nào bị nhập sai điểm” – cô Hoàng Thị Hảo cho biết.

Theo cô Hoàng Thị Hảo, hiện bài kiểm tra của lớp này đã được trả lại cho học sinh trong ngày 26/3.

Cô Hoàng Thị Hảo – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Trung tâm Anh ngữ IALC đến trường dạy tiếng Anh với người nước ngoài có đầy đủ các căn cứ, hồ sơ pháp lý đầy đủ. Giáo viên của trung tâm có bằng sư phạm, có giấy phép lao động của người nước ngoài”.

Đối với thông tin tính điểm học với trung tâm sang điểm trung bình môn tiếng Anh, cô Hoàng Thị Hảo nói: ”Việc kiểm tra và tính điểm chỉ để nhằm đánh giá sức học của học sinh, báo điểm cùng với phiếu điểm các môn bình thường của học sinh.

Tuy nhiên, điểm số nói trên không tính vào điểm trung bình của môn tiếng Anh, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến kết quả học tập của học sinh”.

Sách dành cho chương trình tiếng Anh với người nước ngoài có một cuốn riêng, còn tài liệu tiếng Việt chỉ là dành để hỗ trợ thêm cho học sinh.

Được biết, nhà trường thu của học sinh 180.000 đồng/tháng tiền học tiếng Anh với người nước ngoài. Một tuần học sinh sẽ được học 2 tiết.

Các kế hoạch giảng dạy của giáo viên người nước ngoài đều được nhà trường công khai đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử của trường.

Việt Dũng

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/mot-so-phu-huynh-thpt-dao-son-tay-phan-nan-viec-day-tieng-anh-cua-anh-ngu-ialc-post241729.gd