Hà Nội: Triệt phá kho vũ khí 'lạnh', công cụ hỗ trợ khủng của ông chủ 9x

Một đại lý chuyên kinh doanh các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ vừa bị Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội triệt phá.

Ngày 2/4, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Hà Nội cho biết, lực lượng đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (đội 4) phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá một đại lý chuyên kinh doanh các loại vũ khí và công cụ hỗ trợ.

Tang vật trong "kho" của Ngọc tại cơ quan điều tra.

Tang vật trong "kho" của Ngọc tại cơ quan điều tra.

Cụ thể, khoảng tháng 2/2018, đội 4 thuộc phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội phát hiện đối tượng Hoàng Anh Ngọc, sinh năm 1990, trú tại thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, hiện đang thuê nhà sống tại số 55, ngõ 14 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, có hành vi buôn bán trái phép các sản phẩm là công cụ hỗ trợ thông qua mạng xã hội Facebook nên đã tiến hành theo dõi, điều tra đối tượng.

Sau một thời gian theo dõi và nắm bắt các di, biến động của đối tượng Ngọc, đến ngày 11/3, các trinh sát của đội 4 phát hiện Ngọc mang theo một ba lô khả nghi đi giao cho khách nên đã bám sát đối tượng. Đến cổng tòa nhà Lotte thuộc phường Cống Vị, quận Ba Đình thì các trinh sát quyết định áp sát, kiểm tra và thu giữ tại chỗ 2 bình xịt hơi cay, 3 gậy 3 khúc, 2 quả đấm thép và 1 dùi cui điện dạng móc khóa đựng trong ba lô của Ngọc.

Ngay sau đó, các trinh sát đã áp giải đối tượng về cơ quan điều tra, đồng thời kiểm tra tại nơi ở của Ngọc tại phường Mễ Trì phát hiện thêm nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ khác như súng cao su, gậy ba khúc, tuýp sắt gắn lưỡi lê, dao nhọn dạng móc khóa, bình xịt hơi cay, dao gấp, gậy bóng chày, dao bấm…

Tại cơ quan điều tra, Ngọc khai nhận ban đầu chỉ nhập thử vài triệu đồng tiền hàng bán thử. Thấy bán chạy nên Ngọc quyết định kinh doanh số lượng lớn hơn, đồng thời nhập đa dạng các loại mặt hàng và kinh doanh xuyên suốt 1 năm trở lại đây thông qua mạng xã hội Facebook. Khi có khách hàng đặt mua thì Ngọc sẽ đóng gói hàng lại và thuê người vận chuyển hoặc tự bản thân chuyển hàng đến cho khách nếu ở gần.

Được biết tổng giá trị kho hàng bao gồm nhiều vũ khí và công cụ hỗ trợ của Ngọc lên đến hàng trăm triệu đồng. Khi được truy xuất về nguồn gốc của kho hàng thì Ngọc khai nhận đặt mua qua các trang mạng của Trung Quốc, sau đó chuyển qua biên giới về tập kết tại kho. Giá trị hàng khi bán ra thì Ngọc sẽ được lời gấp đôi và thu nhập hàng tháng của đối tượng lên tới hàng chục triệu đồng.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Hà Nội tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiểu Phàm

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ha-noi-triet-pha-kho-vu-khi-cong-cu-ho-tro-khung-cua-ong-chu-9x-a364756.html