Một tài xế ôtô bị phạt 51 triệu đồng do sử dụng ma túy rồi tông trúng xe đạp

Sau khi va chạm với xe đạp, một tài xế ôtô tại TP Đà Nẵng bị phát hiện đã sử dụng chất ma túy, tổng hình phạt lên đến 51 triệu đồng.

Ngày 25-3, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã ký quyết định xử phạt Đ.H.T (SN 1995, ngụ tỉnh Quảng Nam) về nhiều lỗi vi phạm giao thông với tổng số tiền 51 triệu đồng.

Trước đó, ngày 17-2, T. lái ôtô chạy trên đường Nguyễn Hữu Thọ theo hướng từ trung tâm TP Đà Nẵng lên cầu Nguyễn Tri Phương.

Khi đến nơi giao nhau với đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, T. bất ngờ cho xe chuyển làn, tông vào một người phụ nữ đi xe đạp chạy cùng chiều. Cú tông khiến người phụ nữ bị thương nhẹ, xe đạp và ôtô hư hỏng.

Xe đạp bị anh T. tông trúng (ảnh Công an cung cấp)

Khi Đội CSGT-TT Công an quận Cẩm Lệ đến hiện trường, phát hiện thấy tài xế T. có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra chất ma túy đối với người này. Kết quả cho thấy T. dương tính với ma túy tổng hợp. Tại trụ sở Công an, tài xế T. thừa nhận mình đã sử dụng ma túy trong một buổi tiệc với bạn bè.

Ngoài lỗi điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, chuyển làn đường không đúng quy định, T. còn bị xử phạt thêm lỗi lái xe không có giấy phép lái xe. Tổng hợp mức phạt lên đến 51 triệu đồng.

Một tài xế bị xử phạt 46 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng vì có chất ma túy khi lái xe

Tương tự, ngày 19-3, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cũng đã ký quyết định xử phạt hành chính một tài xế khác vì lái xe gây tai nạn với taxi. Theo đó, T.M.T (SN 1996, trú tỉnh Quảng Nam) bị xử phạt 46 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng vì các lỗi vi phạm giao thông như điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, không chú ý quan sát gây tai nạn.

Q. Luật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/mot-tai-xe-oto-bi-phat-51-trieu-dong-do-su-dung-ma-tuy-roi-tong-trung-xe-dap-20210325094523693.htm