Một tài xế taxi bị cứa cổ trong đêm

Sau khi được yêu cầu dừng xe ở nơi vắng vẻ, nam tài xế taxi ở Cà Mau bị hành khách ngồi sau dùng hung khí cứa cổ trọng thương.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường sau vụ tài xế Nhân bị cứa cổ.

Chiều 14-1, đại diện Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau cho biết, đang điều tra làm rõ việc tài xế Phạm Thanh Nhân (38 tuổi, ngụ xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau) bị khách hàng cứa cổ trong quá trình chở khách.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, trên đường Lý Văn Lâm (khóm 6, phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), tài xế Nhân bất ngờ mở cửa xe, máu me đầy người và kêu cứu. Người dân nghe thấy đã hỗ trợ, đưa nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Thông tin bước đầu, khuya 13-1, tài xế Nhân nhận thông báo từ tổng đài của một hãng taxi ở TP Cà Mau, yêu cầu đón khách trên đường Hoa Lư (phường 9, TP Cà Mau). Sau đó, người khách yêu cầu tài xế chạy qua đường Vành Đai 2 (phường 9) đón thêm một người khách nữ và chạy vòng quanh TP Cà Mau.

Đến đoạn đường vắng gần bến xếp dỡ TP Cà Mau (đường Lý Văn Lâm) thì khách yêu cầu tài xế Nhân cho xe dừng lại. Sau đó, hai vị khách ngồi phía sau dùng dao cứa vào cổ tài xế. Bị tấn công bất ngờ, tài xế Nhân ôm vết thương, tung cửa xe chạy ra ngoài, truy hô nhờ người dân giúp đỡ. Nhờ đưa đi cấp cứu kịp thời, tài xế Nhân đã qua cơn nguy kịch, đang dần hồi phục.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ. Nhưng theo nhận định của một số người tham gia cứu giúp tài xế, chưa thể khẳng định đây là vụ cướp hay trả thù cá nhân, bởi tài sản, tiền bạc của tài xế không bị mất.

HỮU TÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/38899302-mot-tai-xe-taxi-bi-cua-co-trong-dem.html