Một tài xế taxi 'ém' 120 triệu đồng của khách

Ngày 1/3, Thiếu tá Nguyễn Thanh Huyền, Đội trưởng Đội 4, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa làm rõ vụ một tài xế taxi Vinasun chiếm giữ tiền của khách bỏ quên trên xe vào ngày 9/2.

Vào thời điểm trên, bà Cù Hoàng Anh (ngụ quận Bình Thạnh) đi taxi của hãng Vinasun từ nhà đến khu du lịch Suối Tiên (quận 9). Khi xuống xe bà Hoàng Anh phát hiện bỏ quên bóp da trên taxi, bên trong có nữ trang, tiền mặt với tổng trị giá khoảng 120 triệu đồng.

Ngay sau đó bà điện cho tổng đài taxi Vinasun để trình báo vụ việc và nơi đây xác định tài xế N.T.T. (ngụ phường 5, quận 3) là người đã chở bà Hoàng Anh. Tuy nhiên, khi Ban Giám đốc Vinasun làm việc với tài xế T. thì anh ta thừa nhận có chở bà Hoàng Anh nhưng một mực khẳng định không hề thấy bóp da bỏ quên trên xe. Từ đó bà Hoàng Anh làm đơn gửi cơ quan Công an yêu cầu điều tra làm rõ vụ việc.

Sau khi được cơ quan Công an triệu tập lấy lời khai và vận động, thuyết phục tài xế T. đã nhận lỗi và hoàn trả lại số tài sản cho bà Hoàng Anh. Xét thấy hành vi của tài xế T. chưa đủ yếu tố cấu thành tội "Chiếm giữ tài sản trái phép" nên cơ quan Công an không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về phần Công ty Vinasun đã sa thải người tài xế thiếu trung thực này.

Theo M.T.P. (CAND)

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/mot-tai-xe-taxi-em-120-trieu-dong-cua-khach-141135.html