Một thai phụ tử vong thương tâm trong lúc đi bắt ốc

Trong lúc đi bắt ốc, một người thai phụ ở Hà Tĩnh không may bị sẩy chân rơi xuống hố nước dẫn đến chết đuối.

Hiện trường vụ đuối nước. Ảnh: FB Lộc Hà

Chiều 11/11, lãnh đạo UBND xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h30 trưa nay (11/11), chị N.T.N, SN 1987, trú xã Bình An, huyện Lộc Hà, đi bắt ốc nhưng chưa về như thường lệ.

Gia đình và người dân đã tổ chức đi tìm kiếm thì phát hiện chị N đã chết đuối trước đó, tại cánh đồng Bịp, thuộc địa phận thôn Thanh Lương, xã Phù Lưu.

Lãnh đạo xã Bình An cho biết, chị N cùng một số người trong thôn đi đến cánh đồng Bịp (thuộc thôn Thanh Lương, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) để bắt ốc. Gần trưa, khi những người khác trong nhóm đã về hết, chị N tiến lại gần một hố công trình để rửa chân, không may bị sẩy chân rơi xuống hố sâu.

Người nhà nạn nhân cho biết, chị N sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh, bị liệt một phần cơ thểv à đang mang thai đứa con thứ 4 nhưng hằng ngày vẫn phải đi mò cua, bắt ốc để nuôi sống cả gia đình.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xuống hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Thi thể nạn nhân đã được người thân đưa về nhà làm thủ tục mai táng.

TQ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/mot-thai-phu-tu-vong-thuong-tam-trong-luc-di-bat-oc-359706.html